Dự báo thời tiết ngày 19/2

Theo dự báo thời tiết dài hạn trên accuweather.com, chúng ta có thể điểm qua dự báo một số tỉnh, thành phố trên cả nước trong ngày và đêm 19/2.

Hà Nội: nhiệt độ từ 16-20 độ; có mây thấp, đêm có thể có mưa.

Điện Biên: nhiệt độ từ 11-24 độ; ngày có thể có mưa rào.

Thừa Thiên Huế: nhiệt độ từ 18-25 độ; ngày và đêm có thể có một chút mưa.

Khánh Hòa: nhiệt độ từ 20-28 độ; trong ngày đôi lúc có mây và nắng.

TP.HCM: nhiệt độ từ 24-35 độ; trời nắng, ít mây.

zb1-du-bao-thoi-tiet-ngay-mai-19-2-du-bao-thoi-tiet-ha-noi-tphcm-da-nang-hue.jpg

Theo dự báo thời tiết ICTnews tổng hợp được, trong ngày 19/2 Hà Nội xuất hiện nhiều mây hơn, đêm có thể có mưa và chuyển sang trạng thái mưa những ngày kế tiếp.

Dự báo thời tiết ngày 19/2 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

*Update: 7h25 sáng ngày 19/2

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 15-17 độ

Nhiệt độ cao nhất : 19-21 độ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Xem dự báo thời tiết trên mạng

Để cập nhật thêm dự báo thời tiết, chúng ta có thể theo dõi trang web của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (nchmf.gov.vn), các trang thời tiết quốc tế như accuweather.com, hay cả trên google.com.