{keywords}
Elon Musk mất 15 tỷ USD do cổ phiếu Tesla giảm 8,6%. Ảnh: Bloomberg

Elon Musk không còn giầu nhất thế giới sau khi cổ phiếu Tesla giảm 8,6% hôm 22/2, khiến ông “mất trắng” 15,2 tỷ USD. Lần sụt giảm lớn nhất của Tesla kể từ tháng 9/2020 “có công” của chính Musk. Hồi cuối tuần, ông viết trên Twitter rằng giá Bitcoin và các đồng tiền ảo khác “dường như quá cao”. Bình luận được Musk đưa ra chỉ hai tuần sau khi Tesla thông báo đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin.

Theo Bảng xếp hạng 500 tỷ phú của Bloomberg, tài sản ròng của Musk giảm từ 210 tỷ USD hồi tháng 1 xuống còn 183,4 tỷ USD. Trong khi đó, nhà sáng lập Amazon.com Jeff Bezos lấy lại ngôi đầu bảng ngay cả khi tài sản của ông giả 3,7 tỷ USD, xuống 186,3 tỷ USD cùng ngày.

Hai tỷ phú liên tục thế chỗ nhau trên bảng xếp hạng kể từ đầu năm nay theo biến động của giá cổ phiếu Tesla. Musk vượt Bezos sau khi công ty tên lửa SpaceX huy động được 850 triệu USD hồi đầu tháng 2, nâng giá trị vốn hóa lên 74 tỷ USD, tăng 60% so với tháng 8/2020. Bezos nắm giữ danh hiệu giầu nhất thế giới 3 năm liên tiếp cho tới tháng 1 sau khi cổ phiếu Tesla tăng tới 794%.

Du Lam (Theo Bloomberg)

Giá Bitcoin giảm sốc sau phát ngôn gây bão của Bill Gates

Giá Bitcoin giảm sốc sau phát ngôn gây bão của Bill Gates

Từ mức giá cao nhất mọi thời đại 58.000 USD, giá Bitcoin đã giảm sốc 10.000 USD chỉ sau 10 tiếng đồng hồ.