U22 Việt Nam đang tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Ảnh theo VFF.

Khán giả theo dõi trên truyền hình sẽ xem trọn vẹn giải đấu trên hai kênh VTV5, VTV6. Ngoài ra, khán giả không có điều kiện theo dõi trên màn hình tivi có thể xem bằng máy tính, điện thoại di động qua ứng dụng VTV Sports.

ĐT U22 Việt Nam nằm ở bảng A và sẽ thi đấu 3 trận vòng bảng với các ĐT U22 Thái Lan, Philippines, Timor-Leste.

Trận ra quân thày trò cựu HLV trưởng CLB HAGL sẽ chạm trán U22 Philippines vào ngày 17/2 tới được hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Tiếp đó, U22 Việt Nam sẽ gặp Timor-Leste vào 19/2, và thi đấu trận cuối cùng của vòng bảng với Thái Lan vào 21/2.

Các trận đấu của AFF U22 2019 sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV5, VTV6 và các ứng dụng di động VTV Go, VTV Giải trí, VTV Sports.

Bảng A: Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Timor-Leste.
Bảng B: Malaysia, Myanamar, Indonesia, Campuchia.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại vòng bảng AFF U22 2019:

Ngày 17/2: 15h, Việt Nam - Philippines

Ngày 19/2: 18h, Việt Nam - Timor-Leste

Ngày 21/2: 15h, Việt Nam - Thái Lan

Danh sách chính thức dự giải U22 Đông Nam Á 2019 của ĐT U22 Việt Nam:

Thủ môn (3): Y Eli Nie, Dương Tùng Lâm, Phan Văn Biểu

Hậu vệ (8): Ngô Tùng Quốc, Trương Dũ Đạt, Nguyễn Văn Đạt, Dụng Quang Nho, Nguyễn Văn Hạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hùng Thiện Đức, Lê Văn Xuân

Tiền vệ (7): Bùi Tiến Dụng, Trần Bảo Toàn, Tống Anh Tỷ, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Hoàng Duy.

Tiền đạo (5): Trần Đức Nam, Trần Danh Trung, Trần Thanh Sơn, Lê Xuân Tú, Lê Minh Bình

Lịch trực tiếp trọn vẹn giải đấu U22 Đông Nam Á 2019.