{keywords}
Ước tính trong 25 ngày đầu tháng 2/2021, đã có 18 trường hợp bị Sở TT&TT Hà Nội phạt vi phạm hành chính do đưa tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 trên Facebook. (Ảnh minh họa: Internet)

Các quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 37, 38 đối với ông Nguyễn Hoàng Trung và bà Trần Thị Kiều, hai cá nhân đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 cùng được Thanh tra Sở TT&TT ban hành ngày 25/2.

Cụ thể, vào ngày 28/1/2021, ông Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1997, ở tại phường Kim Liên, quận Đống Đa) đã đăng tải bài viết thông tin về lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1553 tại Quảng Ninh đi hát karaoke trên tài khoản Facebook có tên “Him”.

Với bà Trần Thị Kiều (sinh năm 1984, ở phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa), vào 7h21 ngày 2/2/2021, cá nhân này đăng tải trên tài khoản Facebook có tên “Kieu Anny (Như Kiều phun xăm)” với nội dung hướng dẫn cách tự điều trị Covid-19 tại nhà bằng chanh tươi, thuốc ho, tylenol và nếu áp dụng phương pháp điều trị này sẽ khỏi bệnh trong 5 ngày, hiệu quả đến 99%, những người có tiền bệnh, lớn tuổi trên 80+ thì có cơ hội là 85% sống nếu làm theo hướng dẫn...

Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 của ông Nguyễn Hoàng Trung và bà Trần Thị Kiều đã vi phạm quy định tại Điều 5, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Với các hành vi sai phạm nêu trên của của hai ông Nguyễn Hoàng Trung và bà Trần Thị Kiều, căn cứ theo các quy định pháp luật, Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội đã phạt tiền hai cá nhân này mỗi người 7,5 triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ thông tin vi phạm. Hiện tại, cả hai cá nhân đều đã gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Kể từ đầu đợt thứ ba dịch Covid-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng đến nay, cũng như nhiều địa phương khác, Hà Nội đã xử lý nghiêm nhiều trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid19 trên mạng xã hội.

Thống kê sơ bộ, từ đầu tháng 2/2021 đến nay, Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội cũng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao PA05, Công an thành phố Hà Nội xác minh và xử lý vi phạm hành chính đối với 18 trường hợp đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội Facebook, với tổng mức tiền phạt hơn 135 triệu đồng.

M.T

Hà Nội xử lý 4 trường hợp, phạt 30 triệu đồng vì đưa tin giả

Hà Nội xử lý 4 trường hợp, phạt 30 triệu đồng vì đưa tin giả

Đăng thông tin chưa được kiểm chứng lên Facebook, 4 nam nữ thanh niên tại Hà Nội vừa bị xử phạt vì phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật.