Nếu từng làm việc cho một cửa hàng bố trí màn hình bật liên tục, kể cả khi đã hết giờ làm việc, bạn có thể gặp phải cơn ác mộng như dưới đây. Màn hình của cửa hàng Asics tại Auckland, New Zealand đã bị tấn công vào rạng sáng Chủ nhật (29/9) và chiếu phim khiêu dâm.

Một nhân chứng cho biết video chạy trong vài tiếng sáng hôm đó. Tuy nhiên, nhân chứng khác lại nói video được phát từ 1 giờ sáng tới 10 giờ sáng cho tới khi nhân viên cửa hàng đến làm việc.

Quản lý cửa hàng đã phải đăng lời xin lỗi lên Facebook và khẳng định họ bị tấn công nhưng thủ phạm không phải nhân viên. Theo quản lý, các màn hình được tắt ngay lập tức khi nhân viên đến nơi. “Đây là tình huống đáng xấu hổ và Asics xin lỗi trên website cũng như bằng email tới khách hàng”.

Vụ việc đã được chuyển đến cho cảnh sát và tổ chức an toàn mạng Netsafe điều tra.