Sau 6 tháng nghiên cứu khảo sát, chiều ngày 20/12/2017, Đoàn Công tác TP Daegu (Hàn Quốc) do ông Jung Youngjun, Trưởng Ban Kế hoạch và Điều phối hợp tác dẫn đầu đã có buổi báo cáo kết quả tư vấn đề án Trung tâm quản lý an toàn đô thị và phòng chống thiên tai thông minh cho Thành phố Đà Nẵng.

Dự án “Thiết lập quy hoạch tổng thể xây dựng Trung tâm Quản lý an toàn đô thị và phòng chống thiên tai tại Đà Nẵng” do Bộ Hành chính An ninh Hàn Quốc tài trợ. Đây là bước thí điểm nhằm chuẩn bị cho dự án Trung tâm Tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh (Trung tâm ENSURE).

Theo phân tích của các chuyên gia Hàn Quốc tại hội thảo, Trung tâm ENSURE Đà Nẵng có chức năng: Nhận biết, cảnh báo sớm về thiên tai; quản lý thông tin bão, lũ, ngập lụt trên nền bản đồ GIS; cung cấp thông tin thiên tai kịp thời, chính xác cho cộng đồng và chính quyền thành phố, đồng thời liên kết với các cơ quan trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trung tâm ENSURE Đà Nẵng được thành lập theo mô hình của Hàn Quốc, bằng nguồn tài trợ của Bộ Nội vụ Hàn Quốc, thành phố Daegu và nguồn ODA không hoàn lại của tổ chức KOICA. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến 2021. Kinh phí dự kiến trên 7. 500.000 USD. Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại chiếm trên 7.440.000 USD, vốn đối ứng của Đà Nẵng ước khoảng 80.000 USD.

 Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã cảm ơn chính quyền thành phố Daegu, Bộ Nội vụ Hàn Quốc và khẳng định, việc xây dựng Dự án Trung tâm quản lý an toàn đô thị và phòng chống thiên tai thông minh tại Đà Nẵng là rất cần thiết, góp phần phòng chống các tác động của biến đổi khí hậu, giảm thiệt hại của thiên tai, bảo đảm sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng. Việc thành lập Trung tâm cũng phù hợp với định hướng đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Thành phố thông minh của Đà Nẵng. Trên cơ sở những ý kiến tại Hội thảo, sẽ hoàn thiện Đề án để triển khai trong thời gian sớm nhất.