Sinh viên với An toàn thông tin là cuộc thi kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức thường niên từ năm 2008 đến nay.

Là năm thứ 12 cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì tổ chức tại Việt Nam và là năm đầu tiên cuộc thi được mở rộng ra khu vực ASEAN, “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019” gồm 2 vòng thi: sơ khảo và chung khảo.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, trong 71 đội thi của 31 trường đại học trong cả nước góp mặt tại vòng sơ khảo cuộc thi diễn ra vào ngày 3/11/2019, điểm thi tại Học viện Kỹ thuật Mật mã (Hà Nội) có 32 đội từ 13 trường gồm Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học CNTT-TT Thái Nguyên, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học FPT, Đại học Hòa Bình, Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân, Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Mở Hà Nội, Đại học Tài nguyên và Môi trường, Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Tại điểm thi ở Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), vòng thi sơ khảo cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin năm nay có sự tham gia tranh tài của 7 đội thi đến từ 4 trường: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Đại học Duy Tân, Đại học Thông tin liên lạc Nha Trang và Đại học Quảng Bình.

Với điểm thi tại Đại học Quốc tế Sài Gòn (TP.HCM), số đội góp mặt trong vòng sơ khảo “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019” là 32 đội của 14 cơ sở đào tạo đại học: Đại học Bách khoa, Đại học CNTT, Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học Quốc tế cùng thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM; Đại học Bình Dương, Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đại học Công nghệ TP.HCM, Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học FPT cơ sở TP.HCM, Đại học quốc tế Sài Gòn, Đại học Sư Phạm kỹ thuật TP.HCM, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP.HCM, Học viện Kỹ thuật Mật mã cơ sở phía Nam.

Tại vòng sơ khảo năm nay, các đội sẽ thi thực hành trực tuyến về an toàn thông tin trong thời gian 8 tiếng. Đề thi được xây dựng theo hình thức “Cướp cờ” với dạng đề thi vượt qua thử thách theo chủ đề (Jeopardy), tổ chức dưới mô hình trò chơi chiến tranh, tập trung vào 2 kỹ năng tấn công và phòng thủ mạng máy tính của các đội thi.

Nội dung thi gồm Pwnable (khai thác lỗi phần mềm, buffer overflow, format string, shellcode ...); Reverse Engineering (kỹ năng dịch ngược mã nguồn phần mềm, cách unpack các packer, mã hóa bảo vệ phần mềm); Web (các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng web); Network/Forensic (điều tra, phân tích, truy vết các chứng cứ số); và Crypto/ACM (giải mật mã, tấn công các thuật toán mật mã, dùng kỹ năng lập trình/giải thuật để giải các trò chơi, mê cung ...).

Từ vòng thi sơ khảo, Ban tổ chức sẽ chọn ra 10 đội thi Việt Nam xuất sắc nhất giành quyền tham dự vòng thi chung khảo được tổ chức vào ngày 29/11/2019 tại Hà Nội, cùng với các đội thi đến từ các nước khác trong khu vực ASEAN. Sự tham gia của các đội tuyển sinh viên các nước ASEAN tại vòng chung khảo chính là điểm mới nổi bật của cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019”.

Theo kế hoạch, lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019” sẽ diễn ra trong khuôn khổ phiên bế mạc hội thảo quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019”, vào16h30 ngày 29/11/2019 tại Hà Nội.

Đại diện Ban tổ chức tin tưởng rằng, cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019” sẽ tiếp tục là sân chơi bổ ích và lành mạnh cho các sinh viên thuộc chuyên ngành CNTT, an toàn thông tin, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học trong các trường đại học và thúc đẩy việc đào tạo nguồn nhân lực về an toàn thông tin có trình độ cao, đồng thời cũng góp phần đưa Việt Nam trở thành một trung tâm về an ninh mạng trong khu vực.