Phó Chủ tịch Huawei Guo Ping bắt tay Chủ tịch MTS  Alexei Kornya. Ảnh: Getty Images

Trong tuyên bố, MTS cho biết thỏa thuận giữa MTS và Huawei liên quan đến phát triển công nghệ 5G và thử nghiệm 5G trong giai đoạn 2019 – 2020. Ông Guo Ping, Phó Chủ tịch Ban Giám đốc của Huawei, cho biết ông vô cùng vui mừng vì đạt được hợp tác trong lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược như 5G.

Các chuyên gia nhận định quyết định của Mỹ, có hiệu lực trong 3 tháng tới, đe dọa tới sự sống còn của công ty, vốn lệ thuộc vào con chip Mỹ trong điện thoại. Một số công ty đã bắt đầu giữ khoảng cách với Huawei, bao gồm Google, chủ nhân hệ điều hành di động phổ biến nhất thế giới.