Đối với những ngày kỷ niệm đặc biệt, Google thường thay đổi ảnh đại diện trên trang chủ bằng một doodle chứa thông điệp nào đó gợi nhắc đến sự kiện.

Nhân ngày Quốc khánh - ngày lễ kỷ niệm lớn nhất của một quốc gia, Google đã sử dụng một doodle đặc biệt để chào mừng ngày Quốc khánh Việt Nam năm nay.

Ngày 2/9/1945, hàng nghìn người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân đã có mặt tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Bản Tuyên ngôn Độc lập là văn bản pháp lý khẳng định với toàn thế giới về chủ quyền độc lập, tự do của Việt Nam.

Theo Google, vào ngày Quốc khánh, người dân Việt Nam được nghỉ làm việc để kỷ niệm ngày lễ này. Các biểu ngữ đỏ và vàng trải dài trên các đường phố cùng với quốc kỳ Việt Nam. Các chương trình biểu diễn văn nghệ và bắn pháo hoa diễn ra tại nhiều địa phương. Lễ diễu hành được tổ chức tại quảng trường Ba Đình và nhiều thành phố, địa phương khác trên cả nước để chào mừng ngày Quốc khánh.

Google thay ảnh đại diện mừng ngày Quốc khánh Việt Nam - Ảnh 1.

Doodle mừng ngày Quốc khánh Việt Nam năm 2022

Chia sẻ về doodle đặc biệt nhân ngày Quốc khánh năm nay, Google cho biết: "Tác phẩm lấy cảm hứng từ loài chim thần thoại của người Việt cổ - chim Lạc. Đây là loài chim có hình dáng gần giống chim hạc với chiếc mỏ dài, có thể tìm thấy ở các hình ảnh trang trí tinh xảo trên trống đồng Đông Sơn truyền thống của người Việt".

(Theo VTV)

Google giải thích về việc trả tiền cho cơ quan báo chí

Google giải thích về việc trả tiền cho cơ quan báo chí

Phía Google khẳng định có trả tiền cho nội dung của các nhà xuất bản thông qua quảng cáo, lượt xem và một số hợp tác với các đơn vị riêng lẻ.