Vụ kiện chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ đối với Google sẽ còn được chú trọng hơn nếu ứng cử viên Đảng Dân chủ, ông Joe Biden thắng cử vào tháng 11 tới. Đó là ý kiến nhận định của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này.

William Kovacic, giáo sư Trường Đại học Luật George Washington, dự báo nếu ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ, Bộ Tư pháp sẽ đi theo một trong hai hướng, hoặc tiếp tục tiến hành vụ kiện như hiện nay, hoặc bổ sung cáo buộc trong bản cáo trạng.

“Điều họ sẽ không làm, đó là bỏ vụ kiện này”, Kovacic khẳng định.

Herbert Hovenkamp, ​​giảng viên dạy chống độc quyền tại Trường Luật Carey của Đại học Pennsylvania, cũng dự báo vụ kiện nhắm vào Google sẽ được mở rộng dưới thời ông Biden.

Trước đó hôm 20/10, Bộ Tư pháp đã đệ đơn kiện lên toà án, cáo buộc rằng Google vi phạm luật chống độc quyền nhằm duy trì sự thống trị của mình trong mảng tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến. Về phần mình, Google phủ nhận cáo buộc.

Bill Russo, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden khẳng định nếu thắng cử, chính quyền mới sẽ phối hợp chặt chẽ với Hạ nghị sĩ David Cicilline thuộc Đảng Cộng hòa trong vấn đề về các công ty công nghệ khổng lồ.

David Cicilline là nghị sĩ điều hành phiên điều trần Apple, Amazon, Facebook và Google hồi tháng 7. Ông chủ trì việc soạn báo cáo của Hạ viện, khẳng định Google sử dụng chiến thuật kinh doanh không lành mạnh để cản trở các đối thủ cạnh tranh.

Trong khi đó vào tháng 5, ông Biden phát biểu với hãng thông tấn AP rằng, việc chia tách các công ty công nghệ khổng lồ "là điều chúng ta nên cân nhắc nghiêm túc".

{keywords}
Vụ kiện chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ đối với Google sẽ còn được chú trọng hơn nếu ông Joe Biden thắng cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này.

Dù vậy, đội ngũ của ông Biden được nhận định là có thể cân nhắc phương án thỏa thuận dàn xếp với Google, điều mà không dấu hiệu nào cho thấy chính quyền ông Trump sẽ làm.

“Tôi không dự đoán sẽ có thỏa thuận dàn xếp, nhưng tôi chắc rằng khả năng đạt được thỏa thuận dàn xếp sẽ trở nên khả thi hơn nhiều”, chuyên gia hãng tư vấn Bloom Strategic Counsel chia sẻ.

Tất nhiên phương án này cũng đi kèm với những điều kiện khắt khe. Điều kiện dàn xếp có thể bao gồm việc Google đồng ý khách quan hơn trong hiển thị kết quả tìm kiếm trực tuyến, hay chấm dứt chính sách ép buộc các hãng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android cài sẵn trình duyệt Chrome.

Anh Hào (Theo Reuters)

Mỹ kiện Google độc quyền, nói có thể chia tách công ty nếu cần thiết

Mỹ kiện Google độc quyền, nói có thể chia tách công ty nếu cần thiết

Bộ Tư pháp Mỹ kiện Google hôm 20/10, tố cáo công ty nghìn tỷ đô lạm dụng sức mạnh thị trường để cản trở đối thủ trên thị trường tìm kiếm và quảng cáo tìm kiếm.