Ông Trump đứng Top Twitter với cụm từ ‘người thua cuộc’
Ông Trump và ông Biden đang dẫn đầu liên quan tới từ khóa “người thua cuộc” và “người chiến thắng” trên Twitter. (Ảnh: Twitter)

Twitter đã phủ nhận cáo buộc cài từ khóa có chủ ý và khẳng định đây chỉ là kết quả tìm kiếm được tùy chỉnh theo trạng thái người dùng.

Ông Trump lọt vào Top 1 liên quan tới từ khóa là “người thua cuộc” trên thanh công cụ “Nhân vật” của Twitter sau khi ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tuyên bố là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 7/11.

Tuyên bố của ông Biden được đưa ra sau khi nhiều hãng tin xướng tên ông là người giành chiến thắng ở bang chiến trường Pennsylvania, giúp ứng cử viên đảng Dân chủ vươn lên giành 270 phiếu đại cử tri để đắc cử.

Ông Biden cũng trở thành nhân vật đứng đầu trong kết quả tìm kiếm trên Twitter cho cụm từ “người chiến thắng”.

Twitter phủ nhận những cáo buộc cho rằng, hai cụm từ “người thua cuộc” và “người chiến thắng” do công ty này cố ý cài đặt. Tuyên bố từ Twitter nhấn mạnh thêm, các kết quả tìm kiếm trên nền tảng này điều chỉnh tự động theo cách người dùng sử dụng cụm từ liên quan tới các dòng tweet của họ trong một khoảng thời gian nhất định.

Ngay sau khi ông Biden tuyên bố là người thắng cuộc, những người ủng hộ ông Trump đã kéo tới tòa nhà Capitol để phản đối và yêu cầu cần có cuộc điều tra về những cáo buộc gian lận trong kiểm phiếu. Ngay cả ông Trump cũng cáo buộc ứng cử viên đảng Dân chủ Biden giành chiến thắng nhờ gian lận.

Mang theo băng rôn, người biểu tình kêu gọi chính phủ ủng hộ ông Trump và hô lớn “‘Stop the steal! (Ngăn chặn đánh cắp).

Trong khi đó, người dân tại Washington D.C, nơi ông Joe Biden có số phiếu bầu ủng hộ trên 90%, đã đổ xuống đường mở hội ăn mừng sau khi ứng viên đảng Dân chủ tuyên bố giành chiến thắng.

Minh Thu (Lược dịch)

 

'Người chết bầu cho ông Biden' là tin giả

'Người chết bầu cho ông Biden' là tin giả

Rất nhiều tin sai sự thật, thuyết âm mưu được truyền bá trên các mạng xã hội nhằm bôi nhọ ứng viên đảng Dân chủ.