Lễ trao giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng và phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật năm 2018 sẽ được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ KH&CN tổ chức vào tối ngày 28/12/2018 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Dự kiến buổi lễ trao giải thưởng và tuyên dương các tài năng trẻ sẽ có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Công bố danh sách 10 cá nhân nhận giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng 2018 | Lĩnh vực ICT có 1 cá nhân được trao giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng 2018

Từ năm 2016, giải thường thường niên KHKT Thanh niên Quả cầu vàng đã được đổi tên thành giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng (Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ và tuyên dương các tài năng trẻ đạt Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả cầu vàng và Phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật 2016).

Giải thưởng Khoa học kỹ thuật Thanh niên Quả Cầu Vàng được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm từ năm 2003 để chọn vinh danh 10 tài năng trẻ xuất sắc về khoa học kỹ thuật.

Trong giai đoạn 2003 - 2010, giải thưởng triển khai duy nhất trong lĩnh vực CNTT. Năm 2011, giải thưởng được mở rộng xét trao trong 4 lĩnh vực: Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT); Công nghệ Y - Dược; Công nghệ Sinh học; Công nghệ Môi trường. Từ năm 2016, để đáp ứng thực tiễn yêu cầu phát triển khoa học công nghệ của đất nước, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các bộ, ngành có liên quan, giải thưởng Khoa học kỹ thuật Thanh niên Quả Cầu vàng đã được đổi thành Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng và mở rộng thêm lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới.

Theo thường trực Ban tổ chứcgiải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng 2018, sau gần 8 tháng phát động, cơ quan thường trực giải thưởng đã nhận được 61 hồ sơ (1 hồ sơ không hợp lệ) của 31 đơn vị đề cử, bao gồm 2 bộ, ngành; 15 tỉnh, thành đoàn; 12 trường đại học, học viện, Hội Sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc, Đại sứ Quán Việt Nam ở Vương Quốc Na Uy. Trong đó, lĩnh vực Công nghệ sinh học có 6 hồ sơ, Công nghệ môi trường có 15 hồ sơ, Công nghệ Y - Dược có 11 hồ sơ (1 hồ sơ không hợp lệ vì quá tuổi); Công nghệ vật liệu mới có 16 hồ sơ; và số hồ sơ của lĩnh vực CNTT-TT là 13.

Sau khi có kết quả sơ tuyển của Ban Thư ký, Hội đồng bình chọn đã tiến hành họp phiên thứ nhất, xem xét kỹ từng hồ sơ, đối chiếu với tiêu chí chấm điểm và tiến hành thảo luận, đánh giá từng cá nhân theo lĩnh vực và bỏ phiếu kín chọn ra 19 ứng viên xuất sắc nhất vào vòng bình chọn trực tuyến. Năm 2018 là lần đầu tiên giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng tiến hành bình chọn online trên mạng Internet nhằm nâng cao uy tín, giá trị và tầm ảnh hưởng của Giải thưởng đối với cộng đồng các nhà khoa học, với thanh niên và xã hội.

Sau 10 ngày bình chọn trực tuyến tại một số báo điện tử và các cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tài năng trẻ quốc gia, với tổng số phiếu bình chọn đạt 409.618 phiếu, Hội đồng bình chọn đã họp phiên thứ hai thảo luận, bỏ phiếu kín và chọn ra danh sách 10 gương mặt Quả cầu vàng 2018.

Công bố danh sách 10 cá nhân nhận giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng 2018 | Lĩnh vực ICT có 1 cá nhân được trao giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng 2018

Danh sách 10 cá nhân nhận giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng 2018.

Trong danh sách 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất được Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định trao giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng 2018, 3 lĩnh vực Công nghệ Y – Dược, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Vật liệu mới mỗi lĩnh vực đều có 2 cá nhân được chọn vinh danh; lĩnh vực Công nghệ Môi trường có 3 cá nhân và lĩnh vực CNTT-TT có 1 cá nhân.

Công bố danh sách 10 cá nhân nhận giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng 2018 | Lĩnh vực ICT có 1 cá nhân được trao giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng 2018

Thạc sĩ Đào Như Ngọc, tài năng trẻ duy nhất của lĩnh vực CNTT-TT được trao giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng 2018 (Ảnh Ban tổ chức cung cấp)

Thường trực Ban tổ chức cho biết, so với những năm trước, năm nay, có nhiều hồ sơ của các ứng viên đang học tập, công tác ở nước ngoài; số lượng hồ sơ tham gia nhiều hơn, chất lượng hồ sơ tốt và có nhiều thành tích xuất sắc.

“Trong đó, hiều cá nhân là chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước, có đề tài ứng dụng thực tế đem lại hiệu quả cao, có nhiều công trình khoa học chất lượng cao thuộc danh mục Q1, có nhiều giải pháp đã được công nhận, nhiều giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế... điển hình như: TS. Nguyễn Đại Hải, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; TS. Vòng Bính Long, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), TS. Chu Đình Tới (Đại học Sư phạm Hà Nội), TS. Đào Sỹ Đức (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; TS. Trịnh Kiều Thế Loan - Đại học Gachon, Hàn Quốc; TS. Phạm Thị Phương Thùy, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM…”, đại diện Ban tổ chức cho hay.

Mặt khác, theo Ban tổ chức, qua tổng hợp và phân tích hồ sơ tham dự xét thưởng, cơ quan thường trực giải thưởng nhận thấy số lượng hồ sơ tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực Công nghệ Môi trường, Công nghệ Vật liệu mới - hai lĩnh vực đang được quan tâm và đầu tư phát triển trong xã hội hiện nay; đồng thời số lượng hồ sơ tập trung tại các thành phố, các trường đại học, viện nghiên cứu lớn như: Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, điều đó cho thấy đang có sự chênh lệch không nhỏ về chất lượng nguồn nhân lực trong nước và đội ngũ tài năng trẻ đang được thu hút, tập trung hầu hết ở các thành phố lớn.

Được biết, mỗi cá nhân được trao giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng 2018, ngoài Cúp Quả Cầu Vàng, Giấy chứng nhận đạt giải thưởng và Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, còn được thưởng 20 triệu đồng từ nhà tài trợ Tân Hiệp Phát.

Theo danh sách 10 cá nhân nhận được giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng 2018, tài năng trẻ duy nhất của lĩnh vực CNTT-TT được chọn vinh danh là Thạc sĩ Đào Như Ngọc, sinh ngày 27/8/1986, hiện là nghiên cứu sinh Khoa CNTT, Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc).

Thạc sĩ Đào Như Ngọc đã có 17 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế, trong đó 11 bài thuộc danh mục Q1 (7 bài tác giả chính), 2 bài thuộc danh mục Q2, 2 bài thuộc danh mục Q3, 02 bài thuộc danh mục Q4 (1 bài tác giả chính); là tác giả chính 19 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước; có 2 bằng sáng chế, trong đó 1 sáng chế là tác giả chính; thành viên chính của 02 đề tài cấp Nhà nước đã nghiệm thu; đạt Học bổng dành cho sinh viên học tập xuất sắc tại Hàn Quốc do Tập đoàn Hanshin cấp và Học bổng toàn phần đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Hàn Quốc.
Về hoạt động cộng đồng, Thạc sĩ Đào Minh Ngọc đã tham gia phản biện cho 04 tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục SCI; tham gia tổ chức một số hội thảo, hoạt động giao lưu tại Hàn Quốc. Ngoài ra, tài năng trẻ lĩnh vực CNTT-TT này còn tham gia chương trình chạy bộ cộng đồng UPRACE năm 2018 để gây quỹ cho tổ chức từ thiện Newborns Việt Nam.