Đây là trận đấu khó khăn nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo từ đầu giải.

Ngay trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo đã thừa nhận rằng đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải, một trận đấu mà ông phải làm công tác tư tưởng cho học trò rất nhiều.

Điều đó cũng là hợp lý bởi lẽ vào đến trận chung kết rồi, đội bóng nào cũng sẽ quyết tâm cao độ. Malaysia lại càng quyết liệt bởi lẽ thất bại ở vòng bảng khiến họ bị chỉ trích rất nhiều và cuộc tái đấu này sẽ là cơ hội để họ gỡ lại thể diện.

Malaysia rất muốn thắng để tạo lợi thế trước khi hành quân trở lại Mỹ Đình đá trận chung kết lượt về. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe không hề muốn quyết định số phận trên sân đối phương nên sẽ chơi rất quyết tâm ở trận lượt đi này.

Với sự ủng hộ cuồng nhiệt của hàng chục ngàn CĐV trên các khán đài sân sân Bukit Zalil, đó sẽ là hậu phương vững chắc, là động lực để họ quyết “sống mái” với ĐT Việt Nam. 

Về phía thầy trò HLV Park Hang-seo, lường trước được những khó khăn sẽ phải đối mặt, cả đội đã hành quân tới Malaysia từ rất sớm để có thêm thời gian hồi sức, tập luyện và làm quen với môi trường và sân đấu mới.

Khó khăn sớm thấy là thời tiết đang không ủng hộ ĐT Việt Nam khi trời thường xuyên có mưa to vào buổi chiều, chiều tối. Bên cạnh đó, mặt sân Bukit Zalil lại sử dụng cỏ lá to chứ không phải cỏ lá kim như ở Mỹ Đình nên cũng mang lại những khác biệt nhất định. Cả hai yếu tố trên không thể không ảnh hưởng tới lối chơi bóng ngăn, kỹ thuật của ĐT Việt Nam.

Bên cạnh đó hiển nhiên còn là sức ép cực lớn trên khán đài sân Bukit Zalil. Đó là điều mà các học trò trẻ tuổi của HLV Park Hang-seo sẽ phải đối mặt và phải đủ bản lĩnh để vượt qua. 

Malaysia không hề dễ chơi, họ là đội bóng có thể hình, thể lực cực tốt và kỹ thuật cũng không phải hạng xoàng xĩnh. Trận lượt đi tại Mỹ Đình, Malaysia mới là đôi cầm nhiều bóng hơn và vấn đề chỉ nằm ở chỗ hàng công của họ quá tệ. Lần này, sau khi chứng kiến Philippines 2 lần chọc thủng lưới Văn Lâm, các cầu thủ chủ nhà hẳn đã nắm được điểm yếu nơi hàng thủ Việt Nam là khả năng không chiến không quá xuất sắc.

Những quả nhồi bóng liên tục xuống hai biên, thẳng vào vòng cấm của Văn Lâm chắc chắn sẽ được họ sử dụng rất nhiều ở trận đấu này để các tiền đạo giỏi tỳ đè và chớp cơ hội trên không như Safawi ay Mohamadou Sumareh, Saymer tận dụng.

Đây sẽ là thử thách khắc nghiệt cho hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam với bộ ba Đình Trọng, Duy Mạnh và Ngọc Hải. Hai lần để thủng lưới gần đây, bộ ba này đã cho thấy đôi lúc vẫn có những sự bọc lót không như ý.

Để chống đỡ lại sức tấn công của ĐT Malaysia, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ phải chú ý hơn nữa tới khả năng phòng thủ của hai biên, vị trí của Trọng Hoàng, Văn Hậu cùng sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ.

Nhiều khả năng Huy Hùng và Đức Huy, những cầu thủ có sức chiến đấu tốt sẽ được sử dụng đá cặp tiền vệ trung tâm ở trận đấu này để hỗ trợ hơn nữa cho hàng thủ 3 người. 

Ở hướng ngược lại, hàng tiền đạo cũng sẽ phải hoạt động tích cực hơn nữa. Công Phượng được xem là hung thần của Malaysia nhiều khả năng sẽ được bố trí đá chính thay Văn Đức. Ngôi sao đang lên của SLNA được cho nghỉ và sẽ vào sân trong hiệp hai để tận dụng tốc độ, sự khéo léo và khả năng chớp cơ hội cực tốt của anh. Công Phượng và Quang Hải sẽ thay nhau sắm vai tiền đạo lùi, Anh Đức đá cao nhất, sức tấn công của ĐT Việt Nam sẽ rất khó lường.

Ở trận đấu này, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ cho ĐT Việt Nam thi đấu với chiến thuật phòng ngự phản công và đó là sự lựa chọn thật sự tốt và phù hợp để chống lại một Malaysia hừng hực khí thế nhưng không hoàn hảo trong lối đá. Một kết quả tốt là điều mà thầy trò HLV Park Hang-seo đang hướng tới nhưng một kết quả hòa có bàn thắng vẫn là điều có thể hài lòng bởi trận lượt về, chúng ta sẽ được chơi trên sân nhà với rất nhiều ưu thế..

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Malaysia: Farizal; Azahan, Zafuan, Naim, Shahrul, Akram, Sumareh, Idlan, Zaquan Adha, Safawi, Saymer

Việt Nam: Văn Lâm; Đình Trọng, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Hồng Duy, Đức Huy, Huy Hùng, Văn Hậu, Quang Hải, Công Phượng, Anh Đức