Microsoft mới đây vừa bất ngờ công bố sẽ ra mắt giao diện lập trình cơ bản, Visual Studio, cho máy tính Mac của Apple. Thông tin này nghe qua tưởng chừng chẳng có gì thú vị, thế nhưng với giới lập trình viên, sự ra mắt này đã được chờ đợi từ rất lâu. Nó cũng chứng kiến sự thay đổi trong chính sách phát triển của Microsoft. Hãng phần mềm trước đây luôn thực hiện chính sách đóng cửa, "khoá" lập trình viên vào việc chỉ phát triển sản phẩm cho nền tảng của mình. Chính sách này được Microsoft thực thi bằng cách giới hạn các công cụ lập trình, chỉ tung ra phiên bản Windows của công cụ đó mà thôi. 

Visual-Studio-trên-Mac.

Giờ đây, Microsoft đã có nhiều thay đổi về chiến lược, với việc công ty chuyển sang kiếm tiền từ các dịch vụ đám mây. Trong quá khứ, công việc lập trình được thực hiện trên các máy chủ cục bộ (local server); còn hiện tại, việc xử lý được thực hiện rất nhiều trên các dịch vụ đám mây như Azure (Microsoft) và AWS (Amazon). Với việc biến Visual Studio thành công cụ đa nền tảng, Microsoft hy vọng sẽ giữ chân được các lập trình viên chuyên nghiệp. Nó cũng khuyến khích các lập trình viên Mac và iOS viết nhiều ứng dụng hơn nữa cho Windows - khi mà lập trình viên chuyên về Mac và iOS giờ đây không còn phải mua máy tính Windows hay phải thiết lập máy ảo để truy cập Visual Studio như trước.

Phiên bản preview của Visual Studio sẽ được Microsoft ra mắt tại sự kiện lập trình viên Microsoft's Connect cuối tuần này. Các lập trình viên quan tâm có thể tham khảo thông tin chi tiết tại đây.