CNBC và Change Research đã tiến hành khảo sát tình hình làm việc tại nhà của người Mỹ. Kết quả của khảo sát cho thấy 42% người được hỏi nói rằng họ đang làm việc tại nhà, tăng mạnh từ 9% trước khi đại dịch xảy ra. Khoảng 14% cho biết họ làm việc tại nhà nhiều hơn hẳn so với trước đây, trong khi 19% lần đầu tiên làm việc tại nhà. 58% nói họ vẫn đang làm việc ở bên ngoài.

Một khi kinh tế mở cửa trở lại, 24% cho biết họ muốn làm việc hoàn toàn ở nhà hoặc nhiều hơn so với trước đây, trong khi 55% có kế hoạch quay lại văn phòng, 20% không chắc chắn.

Nếu có hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người chuyển sang làm việc từ xa, nền kinh tế sẽ chịu tác động lớn. Chẳng hạn, nếu doanh nghiệp quyết định tiết kiệm chi phí bằng cách thuê nhà hay mua diện tích nhỏ hơn do tỉ lệ lớn nhân viên làm việc tại nhà, các chủ mặt bằng sẽ thiệt hại hàng trăm triệu USD.

Dữ liệu cũng chỉ ra có khoảng cách lớn giữa các mức thu nhập của người làm việc tại nhà. Trong số những người kiếm được chưa tới 50.000 USD/năm, chỉ có 24% làm ở nhà. Ở khoảng giữa, từ 50.000 USD tới 100.000 USD, tỉ lệ này là 36% và tăng lên 46% với người kiếm được trên 100.000 USD.

Có tới 60% cho biết họ làm việc hiệu quả hoặc hiệu quả hơn ở nhà so với tới văn phòng.

Cuối cùng, khi được hỏi họ dành thời gian tiết kiệm được khi không phải di chuyển trên đường cho mục đích gì, nhiều người nói họ dùng nó cho gia đình, sở thích cá nhân hay đơn giản là ngủ. Tuy nhiên, 28% nói đây là cơ hội để làm được nhiều việc hơn. Cụ thể, 47% dành thời gian với gia đình, 44% để thư giãn, 36% ngủ, 33% giải trí, 28% làm việc nhiều hơn.