Thời điểm bắt đầu học kỳ II năm học 2019 - 2020 của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là từ ngày 10/2/2020, thay vì từ 3/2/2020 như kế hoạch cũ (Ảnh minh họa)

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, vào chiều nay, ngày 31/1/2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TT&TT đã chính thức có thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch học kỳ II năm học 2019-2020.

Cụ thể, cơ sở giáo dục này cho biết, để đảm bảo an toàn về vấn đề sức khỏe cho các giảng viên, sinh viên trong Học viện trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, thời gian bắt đầu học kỳ II năm học 2019-2020 được điều chỉnh lùi 1 tuần so với kế hoạch. Theo đó, thay vì bắt đầu học kỳ II từ ngày 3/2/2020, các sinh viên Học viện sẽ được nghỉ học đến hết ngày 9/2/2020 và bắt đầu quay trở lại trường để học tập từ ngày 10/02/2020.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng đề nghị sinh viên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp…

“Các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, sinh viên cần báo với các cơ sở y tế và Học viện để tránh lây lan”, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lưu ý.

Ngay trước đó, vào sáng ngày 31/1/2020, cũng do lo ngại về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Đại học Bách khoa Hà Nội đã thông báo về quyết định việc lùi thời điểm bắt đầu lịch học tập của học kỳ II năm học 2019 – 2020 từ ngày 3/2/2020 sang ngày 10/2/2020.

Cùng với thông báo cho sinh viên của trường nghỉ thêm 1 tuần, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng khuyến cáo các sinh viên nên ở lại địa phương nơi cư trú cùng gia đình, hạn chế đi lại và cập nhật thường xuyên các thông báo của nhà trường cũng như có biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo cáo của Bộ Y tế.

“Các hoạt động liên quan đến đăng ký học tập trên hệ thống vẫn theo lịch cũ. Sinh viên cần sử dụng email trường để cấp để liên hệ thay vì gặp mặt trực tiếp, các minh chứng (nếu cần thiết) sẽ được chụp ảnh và gửi kèm theo email”, thông báo của Phòng Đào tạo, trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay.

Trên trang Facebook cá nhân, PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) chia sẻ, theo dõi sát sao thông tin và diễn biến của dịch, thông báo của WHO và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, quyết định của Đại học Bách khoa Hà Nội lùi kế hoạch học tập của sinh viên thêm 1 tuần là thể hiện trách nhiệm, nhằm bảo vệ người học và cộng đồng, tránh để dịch nCoV lây lan. Sinh viên đi lại bằng phương tiện công cộng, từ rất nhiều nơi đến rất dễ gây lây bệnh và khi đó sẽ khó kiểm soát dịch bùng phát.

Ngoài Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, hiện tại một trường đào tạo nhân lực công nghệ lớn khác tại Hà Nội là Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã chính thức thông báo lùi thời gian bắt đầu học kỳ II năm học 2019 – 2020, tuy nhiên thời gian lùi chỉ là 3 ngày. Cụ thể, các sinh viên Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội nghỉ học đến hết ngày 5/2/2020 và bắt đầu quay trở lại trường để học tập từ thứ năm, ngày 6/2/2020.

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng khuyến nghị các sinh viên cần trang bị cho bản thân hiểu biết về nguyên nhân, hậu quả và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Nếu bị sốt thì sinh viên phải nghỉ học và đến cơ sở y tế để khám, điều trị và thông tin với nhà trường kết luận của cơ quan y tế.

Đồng thời, khi di chuyển lên Hà Nội, sinh viên phải đeo khẩu trang và tránh đi vào thời gian cao điểm cũng như nên lựa chọn phương tiện giao thông phù hợp nhất với tình hình hiện nay. Các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, sinh viên cần báo với các cơ sở y tế và nhà trường để tránh lây lan trong Trường học và cộng đồng.