{keywords}
 

Theo cảnh sát, vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng giờ địa phương ngày 14/6, gần một tủ điện phân phối tại nhà máy Suzuka, thành phố Suzuka, tỉnh Mie, Nhật Bản. Hai người đứng gần đó bị bỏng nặng và được đưa tới bệnh viện. Nhà máy đang được kiểm tra sau khi tạm dừng hoạt động của lò cao.

Một đồng nghiệp nghe thấy tiếng nổ và phát hiện hai người nằm trên sàn trước khi bảo vệ gọi cứu thương. Một người bị bỏng thân trên, người còn lại bị bỏng trên mặt. Honda cho biết nhà máy sẽ hoạt động trở lại vào ngày 15/6.

Được xây dựng từ những năm 1960, đây là nhà máy thứ ba của Honda tại Nhật Bản. Nhà máy chuyên sản xuất các mẫu xe như Fit. Nó cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cung ứng linh kiện cho các nhà máy Honda khác tại 28 quốc gia.

Du Lam (Theo Japantimes) 

Honda bị tấn công mạng, sản xuất gián đoạn

Honda bị tấn công mạng, sản xuất gián đoạn

Hãng xe hơi Nhật Bản xác nhận bị tấn công mạng và đang nỗ lực để khôi phục hoạt động sản xuất trên toàn cầu.