Thông tin trên được ông Nam đưa ra tại buổi tọa đàm với báo chí để thảo luận sâu hơn về tình hình kinh tế Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số tiến tới nền công nghiệp 4.0, vai trò của mạng 5G và các công nghệ liên quan như IoT (Internet vạn vật) và AI (trí tuệ nhân tạo) trong kỷ nguyên số, và cách thức tiếp cận giúp doanh nghiệp Việt Nam bứt phá và cạnh tranh trong quá trình hội nhập toàn cầu.

Buổi toạ đàm này diễn ra bên lề “Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0” do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp cùng các bộ, ngành tổ chức với chủ đề “Chủ trương và chương trình hành động của Việt Nam chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0” ngày 3/10.

Theo ông Thiều Phương Nam, TGĐ Qualcomm Đông Dương, hạ tầng 5G là một trong những yếu tố thiết yếu để Việt Nam có thể hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia.

Cũng theo ông Nam, hiện nay một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Qualcomm là giúp đỡ Việt Nam và các đối tác như Viettel sớm hoàn thành kế hoạch triển khai 5G trong năm 2020. Theo ông Nam, hạ tầng 5G là một trong những yếu tố thiết yếu để Việt Nam có thể hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia. Công nghệ kết nối thế hệ mới này chính là chìa khóa mở ra các cơ hội mới, tạo ra các mô hình vận hành kinh doanh mới có khả năng làm thay đổi nền kinh tế, giúp Việt Nam bứt phá trở thành một nước lớn mạnh về mặt phát triển công nghệ.

Trọng tâm thứ hai của Qualcomm là hỗ trợ các đối tác Việt Nam tham gia mạnh hơn vào chuỗi thiết kế cung cấp thiết bị di động toàn cầu, đặc biệt là cho mạng 5G sắp được triển khai trên toàn thế giới. Theo ông Nam, thời điểm hiện tại chính là cơ hội chín muồi để phát triển ngành công nghiệp sản xuất, và 5G mở ra một cơ hội rất lớn cho các công ty, để có thể thành công không chỉ tại Việt Nam mà còn xuất khẩu thành công các sản phẩm “Make in Vietnam” trên mạng lưới phân phối toàn cầu. “Hiện nay, Qualcomm cam kết mở rộng sự có mặt của mình trên toàn quốc, phát triển năng lực của đội ngũ kỹ sư, xây dựng phòng lab để có thể hỗ trợ tối đa các đối tác Việt Nam”, ông Nam cho biết thêm.

Còn theo bà Penny Baldwin, Giám Đốc Marketing của Tập đoàn Qualcomm (CMO), công nghệ 5G hiện đã có mặt tại hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới chỉ sau sáu tháng kể từ khi được chính thức giới thiệu, tức nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ phát triển của 4G trước đây. Việc các nước nhanh chóng phát triển 5G cho thấy thế giới nhận biết được tầm quan trọng và khả năng thay đổi mạnh mẽ của công nghệ này tới mọi lĩnh vực từ kinh tế, sản xuất, cho tới xã hội.

Với tốc độ truyền tải thông tin cao có thể gấp hàng trăm lần thế hệ công nghệ cũ, 5G hứa hẹn mang lại cho người dùng điện thoại trải nghiệm hoàn toàn mới.

Đặc biệt, nhờ tính năng độ trễ thấp, và mức ổn định cao, 5G còn là nền tảng để các công nghệ đột phá như thực tế ảo (Virtual Reality – VR), hay thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality – AR), người dùng điện thoại sẽ hoàn toàn được đắm chìm trong thế giới mới, vốn không thể thực hiện được trong thời đại 4G do khả truyền thông tin thấp và thiếu ổn định. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của 5G là tác động của công nghệ này không chỉ gói gọn cho điện thoại. Theo đánh giá của các chuyên gia, công nghệ kết nối thế hệ mới này có khả năng làm thay đổi tất cả các ngành công nghiệp của nền kinh tế cũng như mọi lĩnh vực trong xã hội – từ y tế, bán lẻ, tới sản xuất, nông nghiệp, và rất nhiều ngành nghề khác. Một điểm đặc biệt cuối cùng làm nên sự khác biệt của 5G so với các thế hệ kết nối trước đó chính là việc công nghệ này sẽ làm thay đổi cách thức người giao tiếp với đồ vật, cũng như cách các đồ vật giao tiếp với nhau. Nhờ sự kết nối chặt chẽ và hiệu quả cao của 5G, công nghệ IoT sẽ ngày càng được nhân rộng. Qualcomm tin rằng số lượng thiết bị IoT sẽ tăng nhanh từ 8 tỉ lên tới hơn 20 tỉ chỉ trong vài năm tới.

Hiện nay một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Qualcomm là giúp đỡ Việt Nam và các đối tác như Viettel sớm hoàn thành kế hoạch triển khai 5G trong năm 2020.

Tại Việt Nam, Qualcomm đã có mối quan hệ lâu dài với chính phủ và thường xuyên đưa ra các khuyến nghị về việc phát triển mạng không dây. Đặc biệt, trong quá trình triển khai 5G của Việt Nam, Qualcomm đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, các nhà mạng, cũng như các doanh nghiệp tư nhân để giúp Việt Nam thực hiện đúng kế hoạch phủ sóng 5G vào năm 2020, đồng thời gặt hái được những lợi ích từ công nghệ này.

“Cụ thể, chúng tôi đã đưa ra các khuyến nghị với Chính phủ về việc quy hoạch cả băng tần tầm trung (mid-band) là sub-6 (dải 3.5GHz)”, bà Penny Baldwin nhấn mạnh.