Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) vừa qua đã cảnh cáo 8 sàn giao dịch tiền mật mã tại nước này và cấm giao dịch các token kỹ thuật số dưới hình thức chứng khoán hoặc hợp đồng tương lai mà chưa được MAS cấp phép.

MAS cho rằng nếu các đồng tiền kỹ thuật số tồn tại dưới hình thức chứng khoán hoặc hợp đồng tương lai, các sàn tiền mật mã phải ngay lập tức dừng giao dịch các token kỹ thuật số này cho đến khi được MAS cấp phép.

“MAS cho rằng các nhà phát hành ICO đã vi phạm Đạo luật Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFA) do các token đại diện quyền sở hữu vốn trong một công ty, do đó sẽ được xem là chứng khoán theo đạo luật SFA”, MAS cho biết.

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS)

Trong phát biểu với báo giới, ông Lee Boon Ngiap – trợ lý giám đốc điều hành tại MAS, cho biết “Số lượng các sàn giao dịch tiền ảo và các đợt phát hành tiền ảo tại Singapore ngày càng gia tăng. Chúng tôi không thấy sự cần thiết phải hạn chế nếu đó là những doanh nghiệp hoạt động thật sự".

"Nhưng nếu bất kỳ sàn tiền ảo, nhà phát hành ICO hoặc bên trung gian nào vi phạm luật chứng khoán của chúng tôi, MAS sẽ có hành động cứng rắn. Người dân nên biết rằng vẫn chưa có hình thức bảo vệ nào về mặt pháp luật nếu họ lựa chọn giao dịch trên các sàn tiền ảo chưa được cấp phép hoặc đầu tư vào các token tiền ảo nằm ngoài quản lý của MAS”, ông Lee nói thêm.