Một cậu sinh viên Đại học khu vực vịnh San Francisco đã sử dụng filter Snapchat để giả vờ mình là một cô gái tuổi vị thành niên và lật mặt một cảnh sát ở San Mateo có ý định ấu dâm.

Ethan, 20 tuổi, nói với cảnh sát rằng cậu có một bạn học nữ, người đã bị quấy rối khi còn nhỏ. Từ đó, Ethan nảy ra ý tưởng tạo profile hẹn hò giả để xác định những cá nhân có khả năng là kẻ ấu dâm.

Ethan cũng chưa chắc đã phải tên thật của cậu, vì lo ngại bị trả thù. Ethan đã sử dụng filter giả gái trên Snapchat để chụp ảnh tự sướng và nhận mình là một cô gái 16 tuổi tên là "Esther" trên Tinder.

Và rồi, một người đàn ông đã match với Esther.

Sinh viên Mỹ lật mặt kẻ ấu dâm núp bóng cảnh sát nhờ filter giả gái của Snapchat - Ảnh 1.

Robert Davies

"Gã tán tỉnh và nhắn rằng 'đêm nay em có muốn vui vẻ chút không?' và tôi đã tận dụng cơ hội này," Ethan nói.

Sau đó, "Esther" nhắn cho hắn qua một ứng dụng khác và nói rằng mình mới 16 tuổi và điều này có làm anh ta e ngại không. Ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại cho thấy, nghi phạm chẳng mảy may quan tâm Esther bao nhiêu tuổi.

"Chúng tôi nhắn tin qua lại từ đó và hắn bắt đầu lộ rõ bản chất," Ethan nói

Sinh viên Mỹ lật mặt kẻ ấu dâm núp bóng cảnh sát nhờ filter giả gái của Snapchat - Ảnh 2.

Người đàn ông đã dụ dỗ Esther, Robert Davies, hóa ra lại là một cảnh sát ở San Mateo. Hắn đã bị bắt hồi tuần trước bởi cảnh sát San Jose vì thảo luận về hoạt động tình dục với trẻ vị thành niên trên mạng xã hội. 

Ethan cho biết, Davies đã nhắn tin qua lại với cậu trong vòng 12 tiếng, tất cả những tin nhắn đó đã được gửi cho cơ quan phòng chống tội phạm Crime Stoppers.

Sinh viên Mỹ lật mặt kẻ ấu dâm núp bóng cảnh sát nhờ filter giả gái của Snapchat - Ảnh 3.

"Cháu có ý định lật mặt những kẻ xấu xa, nào ngờ anh ta lại là cảnh sát."

Theo Sở Cảnh sát San Mateo thì để phục vụ điều tra, Davies đã tạm thời được nghỉ phép hành chính có lương.

"Hành vi bị cáo buộc này, nếu đúng, không phải là sự phản ánh của tất cả những gì chúng tôi đại diện. Là sĩ quan cảnh sát San Mateo, chúng tôi có một lời thề phục vụ và bảo vệ các cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi vẫn kiên định với cam kết này để phụng sự cộng đồng với tính chuyên nghiệp, liêm chính, đúng người đúng tội," cảnh sát trưởng San Mateo Susan Manheimer đã đưa ra một tuyên bố về vụ bắt giữ

Davies đang phải đối mặt với cáo buộc liên hệ với trẻ vị thành niên để dụ dỗ quan hệ tình dục.

Theo CNBC

Gặp lại cô bé 10 tuổi "ảo" - nỗi ám ảnh của hàng triệu kẻ ấu dâm trên toàn thế giới