Ngày 10/11/2021, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam phối hợp với Tổ chức Informa Markets/SES Việt Nam khai mạc Triển lãm VIETWATER 2021 và hội thảo “Giải pháp cấp nước Vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” theo hình thức trực tuyến.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng đưa tin sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Điệp - Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam chia sẻ, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, ngành nước Việt Nam cũng đang đối mặt nhiều thách thức liên quan tới sự gia tăng dân số, tốc độ đô thị hóa nhanh, ô nhiễm môi trường.

Trong bối cảnh đó, Triển lãm VIETWATER 2021 được tổ chức nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp ngành nước Việt Nam phát triển theo hướng bền vững. Triển lãm sẽ diễn ra các hội thảo, bao gồm chủ đề Chuyển đổi số ngành nước ở Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Bà Mai Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) khẳng định, đây là sự kiện quan trọng để các nhà quản lý, các hiệp hội, doanh nghiệp trong nước và quốc tế cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, những bài học thực tiễn trong phát triển ngành nước.

{keywords}
Ngày 10/11/2021, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam tổ chức hội thảo “Giải pháp cấp nước Vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” theo hình thức trực tuyến (nguồn ảnh: xaydung.gov.vn).

Bà Mai Thị Liên Hương nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Xây dựng nói riêng đặc biệt quan tâm đến nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cấp nước bền vững cho Vùng đồng bằng sông Cửu Long, vì đây là khu vực chịu tác động nhiều nhất từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng xem xét khả năng đầu tư xây dựng các hệ thống cấp nước sạch tập trung liên vùng, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng, lâu dài để ứng phó với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, đảm bảo nguồn nước sạch sinh hoạt cho người dân và phục vụ hoạt động sản xuất.

Triển lãm VIETWATER 2021 diễn ra đến ngày 12/11.

H.A.H

Ứng dụng khoa học và công nghệ để bảo vệ rừng ven biển, chống sa mạc hóa

Ứng dụng khoa học và công nghệ để bảo vệ rừng ven biển, chống sa mạc hóa

Để đạt mục tiêu phòng chống sa mạc hóa, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đề án giai đoạn 2021-2030 nêu giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ.