{keywords}
Ảnh: Reuters

Không bất ngờ khi thay đổi lớn nhất ảnh hưởng đến nhóm người dùng nhỏ tuổi nhất, từ 13 tới 15 tuổi. Theo đó, tài khoản của nhóm người dùng này mặc định chuyển về riêng tư, áp dụng với cả đăng ký mới lẫn tài khoản có sẵn đã thiết lập công khai. Ứng dụng cũng thay đổi cài đặt mặc định đối với bình luận, từ nay chỉ có thể chọn giữa “bạn bè” hoặc “không ai cả”.

Cuối cùng, TikTok hạn chế cách người dùng khác tương tác với video của tác giả từ 15 tuổi trở xuống. Những video này không còn cho tải về hay “remix” thông qua tính năng Duet hay Stitch.

Với người dùng từ 16 đến 17 tuổi, TikTok vẫn cho phép remix video của họ bằng Duet và Stitch nhưng cài đặt mặc định của các tính năng chuyển về bạn bè. Họ có thể chọn cho tải về video nhưng phải chỉnh thủ công vì tùy chọn mặc định tắt.

Kết hợp cùng nhau, các cài đặt mới có thể thay đổi đáng kể cách mà nhóm người dùng trẻ tuổi nhất của TikTok với ứng dụng. TikTok cho biết thay đổi nhằm hướng đến tiêu chuẩn mặc định cao hơn đối với quyền riêng tư và an toàn của người dùng, mong muốn người dùng trẻ suy nghĩ cẩn trọng hơn về quyền riêng tư.

Không giống với các nền tảng khác, một lượng lớn người dùng TikTok dưới 18 tuổi. Năm 2020, báo New York Times đưa tin khoảng 1/3 người dùng TikTok Mỹ có thể dưới 14 tuổi. Quy định của TikTok cho phép trẻ em dưới 13 tuổi mở tài khoản nhưng không được đăng video hay bình luận. Các nhà hoạt động kêu gọi giám sát chính sách và thực hành của TikTok với trẻ em chặt hơn. Dù thay đổi không thể giải quyết tất cả lo lắng của họ, ít nhất nó cũng khiến trẻ em khó tương tác hơn với người lạ mặt.

Du Lam (Theo Endgadget)

TikTok Trung Quốc nhận án phạt nặng nhất vì nội dung tục tĩu

TikTok Trung Quốc nhận án phạt nặng nhất vì nội dung tục tĩu

Nhà chức trách Trung Quốc tiếp tục nỗ lực ‘dọn dẹp’ không gian mạng bằng cách trừng phạt nền tảng video ngắn lớn nhất nước, Douyin.