Theo đó, quả bóng Al Rihla của Adidas sẽ được gắn chip (ảnh). Khi cầu thủ tác động vào bóng (chuyền cho đồng đội), bộ phận quét sóng trong chip sẽ kết hợp với các hình ảnh của 22 camera truyền về phòng VAR và kỹ thuật này gọi tắt là SAOT (kỹ nghệ phát hiện việt vị bán tự động).

{keywords}
Quả bóng Al Rihla của Adidas sẽ được gắn chip.

FIFA đánh giá cao công nghệ này vì nó rút ngắn thời gian gián đoạn mà trước đây trọng tài phải xem VAR phân tích thì nay tất cả chỉ “giải mã” rằng việt vị hay không việt vị trong tích tắc.

Theo Pháp Luật TP.HCM

Chạy bộ thì nên tận dụng smartphone hay mua thêm đồng hồ thể thao?

Chạy bộ thì nên tận dụng smartphone hay mua thêm đồng hồ thể thao?

Một chiếc smartphone đã đủ cho nhu cầu ghi lại hoạt động chạy bộ/đi bộ, vì sao phải mua thêm thiết bị đeo hay đồng hồ thông minh?