Chỉ số rating trận Việt Nam - Nhật Bản do VietnamTam công bố. Nguồn VietnamTam

Theo số liệu đo lường dữ liệu khán giả xem truyền hình từ VietnamTam, trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản vào 20h ngày 24/1/2019 đã lập một kỷ lục mới về lượt khán giả theo dõi qua truyền hình.

Theo đó, chỉ số rating do VietnamTam đo được tại Hà Nội là 30.58, tại TP.HCM là 26.77, tại Đà Nẵng là 29, tại Cần Thơ là 24.41, tại khu vực đồng bằng sông Mekong là 23.97.

Chỉ số này cao hơn chỉ số trận đấu loại trực tiếp của vòng 1/8 Asian Cup 2019 giữa hai ĐT Việt Nam và ĐT Jordan trước đó. Theo đó, chỉ số người xem trận đấu giữa Việt Nam và Jordan trên các kênh truyền hình (rating) do tại thời điểm từ 18h đến 20h45 ngày 20/1 cho thấy, tại Hà Nội cao nhất đạt trên 27.45%, tại Đà Nẵng 24.13%, tại TP.HCM là 20.17%. Đây là chỉ số người theo dõi truyền hình rất cao, bởi với một chương trình truyền hình thông thường chỉ số rating 6% hay 7% đã là lý tưởng đối với các nhà quảng cáo.

Trận đấu vòng loại giữa ĐT Việt Nam và ĐT Yemen do diễn ra vào khung giờ muộn (23h) nên có chỉ số rating thấp hơn. Cụ thể, tại Hà Nội cao nhất cũng chỉ đạt 17%, Đà Nẵng là trên 10%, tại TP.HCM là gần 10%.

Kể từ sau vòng chung kết U23 châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc vào tháng 1/2018, các trận đấu có ĐT Việt Nam có sức hút khủng khiếp đối với khán giả. Chỉ số rating các trận đấu của ĐT Việt Nam tại các giải đấu ASIAD 2018, AFF Cup 2018 càng ngày càng cao, thậm chí còn cao hơn chỉ số rating trận đấu chung kết World Cup 2018.