Trao thưởng học sinh đạt giải quốc gia năm 2018-2019 vào trung tuần tháng 5 | Hơn 2.000 học sinh cả nước đạt giải quốc gia Violympic 2018-2019

Phú Thọ là một trong các địa phương có thành tích tốt nhất cuộc thi ViOlympic năm học 2018-2019.

Thông tin chính thức vừa được Ban tổ chức công bố cũng cho hay, sân chơi ViOlympic năm học 2018 - 2019 đã chính thức kết thúc với 2.154 học sinh đạt giải cấp quốc gia. Trong đó có 218 giải vàng, 326 giải bạc, 549 giải đồng và 1.061 giải khuyến khích.

Diễn ra ngày 7/4, với sự tham dự của hơn 10.000 học sinh đến từ 48 tỉnh, thành phố trong cả nước, vòng thi cấp quốc gia ViOlympic năm nay vẫn dành cho học sinh khối lớp 5, lớp 9 và lớp 12 đối với môn Toán Tiếng Việt; lớp 4, lớp 8 đối với môn Toán Tiếng Anh và lớp 9, lớp 12 đối với môn Vật lí. Cơ cấu giải thưởng vòng quốc gia được phân chia tỷ lệ trên tổng số học sinh thi mỗi khối lớp, từng môn thi.

Theo đó, môn Toán tiếng Việt có tất cả 1.381 học sinh đạt giải, gồm 141 giải vàng, 208 giải bạc, 355 giải đồng, 677 giải khuyến khích; Toán tiếng Anh có 523 học sinh, gồm 53 giải vàng, 79 giải bạc, 131 giải đồng, 250 giải khuyến khích; Số lượng học sinh đạt giải ở bộ môn Vật lý là 250, gồm 24 giải vàng, 39 giải bạc, 65 giải đồng và 124 giải khuyến khích.

Các địa phương có thành tích tốt nhất, tính trên số lượng thí sinh có giải và điểm số cao nhất từng khối lớp, là Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Vũng Tàu… Chi tiết kết quả vui lòng xem tại đây.

Ban tổ chức cũng cho biết, các học sinh không tham dự lễ tôn vinh và trao giải ViOlympic năm học 2018-2019 được tổ chức tại Hà Nội ngày 18/5 và Vũng Tàu ngày 24/5/2019, sẽ nhận huy chương và giấy chứng nhận tại đơn vị cụm thi mà mình đã tham gia vòng quốc gia.

Về cơ cấu giải thưởng và chứng nhận, học sinh đạt giải ở Vòng thi cấp Quốc gia Violympic năm nay sẽ được cấp giấy chứng nhận theo từng môn và khối lớp. Các giải Vàng, Bạc và Đồng sẽ nhận được huy chương kèm theo. Về giải thưởng hiện vật, tổng giá trị giải thưởng ViOlympic cấp quốc gia là hơn 400 triệu, gấp đôi so với năm học 2017-2018. Trong đó, học sinh đứng đầu mỗi khối sẽ nhận được 1 laptop kèm một chuyến trải nghiệm khu vực Đông Nam Á trị giá 20 triệu đồng, top 2-3 mỗi bạn nhận 1 laptop trị giá 10 triệu đồng, top 4-6 nhận máy tính bảng trị giá 5 triệu đồng và top 7-20 nhận balo trị giá 500.000 đồng.

Bà Lương Thị Thúy Quyên, Chuyên viên Phòng GD&ĐT Văn Yên (Yên Bái) cho biết: “ViOlympic là một kênh học tập miễn phí hữu ích giúp cho học sinh có thể ôn tập và rèn luyện các kiến thức đã được học tại trường. Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng các em đều tham gia với tinh thần tự nguyện, vui vẻ, thích thú, tạo động lực rất nhiều cho việc học”.

Học sinh Đồng Quốc Duy, “nhà vô địch” xếp thứ 2 trong tổng số 141 giải vàng toàn quốc môn Toán tiếng Việt chia sẻ: “Em rất yêu thích môn Toán và đã tham gia ViOlympic từ năm lớp 1. Năm ngoái em cũng đạt giải Vàng môn Toán tiếng Anh lớp 4. Để tham dự vòng quốc gia vừa rồi, con đã ôn luyện rất chăm chỉ. Khi vào phòng thi con bình tĩnh đọc đề bài, cố gắng làm nhanh nhất, đặc biệt ở vòng leo dốc”.

ViOlympic là cuộc thi cấp Quốc gia về Toán học và Vật lí trên Internet do Tập đoàn FPT tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc. Mang sứ mệnh phát triển niềm đam mê học tập cho học sinh phổ thông, ViOlympic đã giúp xóa nhòa khoảng cách giữa các vùng miền, giúp học sinh ở vùng sâu vùng xa cũng được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng cao và công nghệ hiện đại.

ViOlympic đã và đang có những thay đổi theo hướng tinh gọn về hình thức, chất lượng về nội dung, giúp các em học sinh học tập hiệu quả hơn. Nội dung bài thi bám sát kiến thức sách giáo khoa và gần gũi với thực tế. Số lượng vòng thi các môn thi rút xuống chỉ còn 10 vòng. Công nghệ tiếp tục được ứng dụng mạnh mẽ giúp tốc độ xử lý nhanh hơn và tăng cường tính bảo mật. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ GD&ĐT – tiếp tục là đơn vị bảo trợ nội dung cho cuộc thi, chú trọng bổ sung các bài toán ứng dụng, các bài toán phát triển tư duy vào đề thi, khối lớp cũng như triển khai các sản phẩm giáo dục trực tuyến khác trong tương lai.