Ông Xu Nanping, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết trong tương lai ngành nông nghiệp Trung Quốc sẽ hiện đại hóa và chìa khóa để hiện đại hóa nền nông nghiệp chính là sự phát triển của công nghệ.

Ông Xu cho biết, việc phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi sự tham gia của nhiều chuyên gia được đào tạo, áp dụng các công nghệ tiên tiến và bồi dưỡng các công ty nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp Trung Quốc trong và ngoài nước.

Năm 2025, Trung Quốc sẽ xây dựng một nhóm các khu trình diễn nông nghiệp công nghệ cao của quốc gia, phát triển nông nghiệp theo định hướng đổi mới, sản lượng đất đai, năng suất lao động và phát triển xanh của các khu vực sẽ tăng lên đáng kể.