Theo quy định của ban tổ chức, chỉ những tác phẩm hoa hướng dương vẽ bằng tay mới được chấp nhận (Ảnh: Dâu Tây. Nguồn: VnReview.vn)

Thống kê của Google Trends tại Việt Nam cho thấy, trong ngày cuối cùng của tháng 11/2018, "hoa hướng dương" đã bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất.

Nguyên nhân khiến cho từ khóa này nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng là do cộng đồng mạng xã hội Facebook hưởng ứng hoạt động yêu thương, chia sẻ hướng đến Ngày hội Hoa hướng dương lần thứ 11 - Vì bệnh nhi ung thư năm 2018 do báo Tuổi Trẻ cùng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và Hà Nội tổ chức.

Bất kỳ ai cũng có thể tham gia chiến dịch thông qua mạng xã hội Facebook qua ba bước: Vẽ tranh hoặc làm hoa hướng dương (không chấp nhận ảnh chụp), viết thông điệp yêu thương dành cho bệnh nhi ung thư và ngày hội vào tác phẩm, sau đó đăng ảnh chụp tác phẩm lên Facebook cá nhân cùng hashtag #ngayhoihoahuongduong2018, #uocnguyenhong2018 và tag (gắn thẻ) ba người bạn của mình cùng ủng hộ.

Mỗi tác phẩm hợp lệ tính đến ngày 2/12/2018 sẽ được nhà hảo tâm tài trợ ủng hộ 30.000 đồng cho bệnh nhi. Với việc "hoa hướng dương" là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, có thể thấy đây là chiến dịch rất được cộng đồng mạng ủng hộ, qua đó thắp lên hy vọng cho những em nhỏ không may mắc căn bệnh ung thư quái ác.