21 thanh niên vào rừng nhậu rồi khoe trên Facebook, bị phạt 210 triệu đồng - 1

Bị phạt 210 triệu đồng vì nhậu khi đang giãn cách còn khoe trên facebook (Ảnh facebook nhân vật). 

Ngày 8/8, thông tin với PV Dân trí, lãnh đạo huyện Đức Huệ (Long An) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 21 người tụ tập ăn nhậu khi đang giãn cách số tiền 210 triệu đồng. Mỗi người bị phạt 10 triệu đồng.

Trước đó, vào giữa tháng 7, nhóm người trên rủ nhau vào một khu rừng ở xã Mỹ Quý Tây để tập trung ăn nhậu. Khi cả nhóm đang ăn nhậu, bà T.T.X (ngụ ấp 6 xã Mỹ Quý Tây) đã ghi lại hình ảnh và đăng tải lên Facebook kèm nội dung "Tình hình dịch bệnh quá nên phải trốn vào rừng".

21 thanh niên vào rừng nhậu rồi khoe trên Facebook, bị phạt 210 triệu đồng - 2

Nhóm thanh niên đã thừa nhận vi phạm và chấp nhận mức xử phạt. 

Nhận được thông tin trên, lực lượng chức năng xã Mỹ Quý Tây đã xuống cánh rừng kiểm tra và phát hiện 21 người đang tụ tập ăn nhậu, nên đã lập biên bản.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm và trình bày do đang giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên cả nhóm mới nghĩ ra cách rủ nhau vào rừng tổ chức tiệc.

Vụ việc sau đó được chuyển lên UBND huyện Đức Huệ xử lý.

(Theo Dân Trí)

Thêm 1 cá nhân tại Hà Nội bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tin giả về chống dịch

Thêm 1 cá nhân tại Hà Nội bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tin giả về chống dịch

Trong 3 cá nhân vừa bị Sở TT&TT Hà Nội phạt tổng số tiền 35 triệu đồng, bà D.T.T.H ở quận Hoàng Mai bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng thông tin giả mạo, sai sự thật về công tác phòng dịch của thành phố trên trang Facebook cá nhân.