{keywords}
Nếu thành phố HCM đạt cấp độ 2, xe ôm công nghệ được hoạt động hạn chế không quá 50% số xe của từng đơn vị và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải.

 

Ngày 16/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký ban hành quyết định về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố. 

Theo đó, các hoạt động công sở, vận tải, giáo dục, bưu chính, kinh doanh,… sẽ được hoạt động trở lại tuỳ theo từng cấp độ dịch của thành phố hoặc của phường, xã.

Trong quyết định mới ban hành, nếu TP.HCM đạt cấp độ 1, xe ôm công nghệ chở khách được hoạt động khi đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nếu thành phố đạt cấp độ 2, xe ôm công nghệ được hoạt động hạn chế không quá 50% số xe của từng đơn vị và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải.  

Loại hình này không được hoạt động nếu thành phố ở cấp độ dịch 3, 4.

Xe ôm truyền thống được hoạt động nếu thành phố ở cấp độ 1, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải. Loại hình này tạm ngưng khi thành phố ở cấp độ dịch 2, 3, 4.

Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đang được đánh giá ở cấp độ dịch 2 trên toàn địa bàn.

Trong quy định mới của thành phố, một số hoạt động khác được mở trở lại tuỳ theo cấp độ dịch của từng phường, xã.

Chẳng hạn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke được hoạt động tại các phường, xã, thị trấn cấp độ 1 với điều kiện kèm theo về phòng chống dịch.

Rạp phim được hoạt động ở vùng cấp độ dịch 1, 2, 3. Cụ thể, ở cấp độ 1, rạp chiếu phim hoạt động tối đa 100% công suất. Ở cấp độ hai hoạt động tối đa 50% công suất và cấp độ 3 là 25%.

Tính tới 12/11, thành phố có 1/22 địa phương đạt cấp độ 3 (huyện Cần Giờ); 11/22 địa phương đạt cấp độ 2 (quận 3, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, quận Gò Vấp, huyện Nhà Bè, TP Thủ Đức); 10/22 địa phương còn lại đạt cấp độ 1.

Tóm lại, một số hoạt động sẽ được mở trở lại tuỳ theo cấp độ dịch của toàn thành phố. Trong khi đó, một số hoạt động khác mở lại dựa trên cấp độ dịch từng phường, xã.

Hải Đăng

Người Sài Gòn ngóng xe ôm công nghệ hoạt động trở lại

Người Sài Gòn ngóng xe ôm công nghệ hoạt động trở lại

Thiếu vắng xe ôm công nghệ khiến người dân TP.HCM gặp bất lợi khi di chuyển, do đó nhiều người mong ngóng dịch vụ gọi xe hai bánh hoạt động trở lại.