Vào lúc 19h30 hôm nay 15/12, Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết về AFF Suzuki Cup 2018 trên sân nhà Mỹ Đình thân thuộc. Như thường lệ những thông tin liên quan đến trận đấu chung kết lịch sử này cùng địa chỉ các kênh xem trực tiếp trận đấu sẽ liên tục được ICTnews cập nhật.

Phía trước chúng ta vẫn còn một thử thách lớn. Với trận hòa 2-2 ở lượt đi trên sân của Malaysia, vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn điều gì. Malaysia đã thi đấu tốt dần lên theo từng trận ở AFF Suzuki Cup năm nay, và phong độ cao của đội bóng này ở Bangkok hoàn toàn có thể tái hiện ở Hà Nội để gây ra thử thách thực sự.

Dù vậy nhìn về tổng thể tỷ số 2-2 hiện nay cũng mang lại kha khá lợi thế cho chúng ta, theo luật bàn thắng sân khách. Trong quá trình thi đấu Đội tuyển Việt Nam dần tìm được lối chơi và bộ khung tối ưu cho giải đấu AFF Suzuki Cup năm nay, và chắc hẳn cũng tích lũy được khá nhiều sau mỗi thử thách của giải như trận chung kết lượt đi.

Một điểm mạnh khá rõ ràng của Đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2018 là dàn cầu thủ đồng đều và huấn luyện viên Park Hang-seo từ đó có thể lựa chọn nhiều phương án tốt khác nhau tùy vào tình thế trận đấu.

Tất cả chúng ta hãy cùng tin tưởng vào phẩm chất của lứa cầu thủ hiện nay, của tập thể Đội tuyển Việt Nam, và sẽ đồng hành cùng Đội tuyển trong trận chung kết lịch sử hôm nay.

e2-xem-bong-da-truc-tiep-hom-nay-viet-nam-gap-malaysia-luot-ve-chung-ket-aff-cup-2018-15-12-xem-bong-da-truc-tuyen-hom-nay-vtv6-k-.jpg

Vào lúc 19h30 hôm nay 15/12, Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết về AFF Suzuki Cup 2018 trên sân Mỹ Đình.

Trực tiếp bóng đá hôm nay Việt Nam Malaysia lượt về chung kết, 19h30 ngày 15/12

Để xem trực tiếp trận đấu chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia, với kênh VTV6 trên mạng chúng ta vào địa chỉ vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv6 (vào đây), hoặc địa chỉ vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6 (vào đây), hoặc địa chỉ vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6 (vào đây).

Địa chỉ của kênh VTV5 để xem trực tiếp trận đấu chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 là vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm (vào đây), hoặc vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv5-5.html (vào đây).

Bên cạnh đó chúng ta có thể xem trực tiếp trận đấu lượt về giữa Việt Nam và Malaysia trên hệ thống truyền hình Internet của VTV bằng cách sử dụng ứng dụng VTV Giải trí (tải cho iOS tại đây và tải cho Android tại đây; hoặc dùng ứng dụng VTV News (tải cho iOS tại đây và tải cho Android tại đây); hoặc ứng dụng VTVgo (tải cho iOS tại đây và tải cho Android tại đây). Nếu cần chúng ta có thể xem thêm hướng dẫn về VTVgo tại đây.

Nếu muốn xem trận đấu lượt về giữa Việt Nam và Malaysia trên kênh Bóng đá TV, chúng ta có ứng dụng Onme (tải cho iOS tại đây và tải cho Android tại đây); hoặc ứng dụng ON Sports (tải cho iPhone ở đây và tải cho máy Android ở đây). Nếu cần chúng ta xem hướng dẫn dùng ON Sports ở đây.

Một hệ thống truyền hình khác để xem trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia là Truyền hình Vĩnh Long. Kênh trực tuyến của kênh THVL2 có địa chỉ ở đây, ngoài ra chúng ta có thể xem miễn phí trên điện thoại qua ứng dụng THVLi (tải cho iPhone ở đây và tải cho máy Android ở đây).

Với kênh VTC3, chúng ta có thể xem trực tiếp trận đấu lượt về giữa Việt Nam và Malaysia trên hệ thống vtc.gov.vn, địa chỉ cụ thể ở đây.

Và cũng với kênh VTC3, chúng ta cũng có thể tải về điện thoại ứng dụng VTC Now dành cho iOS hoặc dành cho Android để xem trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Nếu cần hãy xem thêm hướng dẫn dùng VTC Now ở đây.

Danh sách Đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018

Thủ môn: Nguyễn Tuấn Mạnh (Số 26), Đặng Văn Lâm (Số 23), Bùi Tiến Dũng (Số 1)

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải (Số 3), Nguyễn Phong Hồng Duy (Số 12), Bùi Tiến Dũng (Số 4), Đỗ Duy Mạnh (Số 28), Đoàn Văn Hậu (Số 5), Trần Đình Trọng (Số 21), Lục Xuân Hưng (Số 17), Nguyễn Trọng Hoàng (Số 8)

Tiền vệ: Lương Xuân Trường (Số 6), Nguyễn Huy Hùng (Số 29), Nguyễn Quang Hải (Số 19), Phạm Đức Huy (Số 15), Đỗ Hùng Dũng (Số 16)

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Số 10), Nguyễn Anh Đức (Số 11), Nguyễn Công Phượng (Số 14), Nguyễn Văn Toàn (Số 9), Phan Văn Đức (Số 20), Nguyễn Tiến Linh (Số 22), Hà Đức Chinh (Số 13)

Thông tin lực lượng 2 đội

Việt Nam: Quế Ngọc Hải gặp chút chấn thương trong buổi tập trước trận lượt về.

Malaysia: Hậu vệ Syahmi Safari trở lại sau khi thực hiện án phạt ở trận lượt đi.