Theo báo cáo mới nhất của 21st Century Business Herald, Tencent đang đứng đầu danh sách top 500 công ty niêm yết của Trung Quốc, tính theo giá trị thị trường năm 2020. Giá trị của Tencent đạt 4,55 nghìn tỷ nhân dân tệ (682,5 tỷ USD).

Đứng thứ 2 trong danh sách là Alibaba, với giá trị thị trường 4,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (630 tỷ USD). Ở vị trí thứ 3, hãng chip bán dẫn TSMC đã vươn lên thay thế Ngân hàng Công Thương Trung Quốc.

{keywords}
Tencent đứng đầu top 500 công ty niêm yết của Trung Quốc năm 2020, với giá trị đạt 4,55 nghìn tỷ nhân dân tệ (682,5 tỷ USD).

Trong khi đó nền tảng gọi đồ ăn Meituan và sàn thương mại điện tử Pinduoduo cũng “gia nhập câu lạc bộ” các công ty có giá trị vượt 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (150 tỷ USD). Còn với mức tăng lần lượt là 14 và 41 bậc, JD.com và Xiaomi đều mở đường vào top 20.

Trong số 500 công ty niêm yết hàng đầu của Trung Quốc, 56 công ty thuộc ngành dược phẩm và sinh học, 50 công ty làm về công nghiệp điện tử và 40 công ty trong ngành CNTT.

Ngưỡng lọt vào danh sách top 500 công ty niêm yết của Trung Quốc năm nay là 44,59 tỷ nhân dân tệ (6,7 tỷ USD), tăng 11,9 tỷ nhân dân tệ (1,785 tỷ USD) so với năm ngoái.

Thủ đô Bắc Kinh vẫn là trung tâm, với 96 công ty trong danh sách đóng trụ sở, tổng giá trị thị trường là 23,21 nghìn tỷ nhân dân tệ (3,48 nghìn tỷ USD).

Đến ngày 3/1 vừa qua, khoảng 7.742 công ty Trung Quốc đã được niêm yết trên 15 sàn giao dịch lớn toàn cầu bao gồm Thượng Hải, Thâm Quyến, Hong Kong và New York. Tổng giá trị các công ty này đạt 136,59 nghìn tỷ nhân dân tệ (20,5 tỷ USD), tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Anh Hào (Theo China Daily)

Trung Quốc đổ tiền tấn thực hiện tham vọng tự chủ chip bán dẫn

Trung Quốc đổ tiền tấn thực hiện tham vọng tự chủ chip bán dẫn

Sau hơn một thập kỷ làm việc cho một trong những hãng điện tử lớn nhất thế giới, Liu Fengfeng mới nhận ra đâu là nơi “cơn sốt tìm vàng” thực sự diễn ra ở Trung Quốc - chip bán dẫn.