Theo Shefinds, một trong những nguyên nhân khiến các thiết bị chạy hệ điều hành iOS, đặc biệt là iPhone hoạt động chậm dần theo thời gian nằm ở những ứng dụng dung lượng lớn được người dùng cài đặt và sử dụng hàng ngày.

“Facebook là nguyên nhân chính làm ảnh hưởng hiệu năng sử dụng của iPhone, bên cạnh đó là các trò chơi đồ họa cao", Matt Zieminski, một kỹ sư công nghệ tại Puls cho biết.

"Để giảm thiểu tình trạng trên, người dùng nên sử dụng điều độ các ứng dụng nặng như Facebook hoặc một số trò chơi. Ngoài ra, với những ứng dụng ít dùng, chủ sở hữu iPhone có thể xóa chúng đi nhằm giải phóng bộ nhớ đồng giúp hạn chế tình trạng hao pin", ông nói.

Xoa ngay app nay neu iPhone cua ban bi cham, hao pin hinh anh 1
Facebook là một trong những ứng dụng gây hao pin và ảnh hưởng nhiều nhất đến hiệu năng của iPhone. Ảnh: CNBC.

Trong khi đó, Michael Bancroft từ Globalive lại cho rằng những ứng dụng thuộc mảng truyền thông, mạng xã hội như Instagram, Snapchat, YouTube và Facebook đang tiêu tốn nhiều pin nhất.

"Thời lượng pin thấp cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu suất của máy. Nhiều người dùng có thói quen không tắt ứng dụng khi không còn dùng hoặc các thông báo không cần thiết, chúng sẽ gây hao hụt khá nhiều dung lượng pin của thiết bị", ông chia sẻ.

"Để hạn chế tình trạng hao pin dẫn tới giảm hiệu năng, người dùng nên tắt hoàn toàn ứng dụng khi không sử dụng. Ngoài ra, người dùng có thể vào trong phần cài đặt, tắt các thông báo không cần thiết để máy có thể hoạt động lâu dài hơn. Đây là một cách giảm thiểu điện năng tiêu thụ nhưng không cần phải xoá ứng dụng.", ông nhận định.

 
  • Facebook

    Facebook

    Facebook là công ty đa quốc gia của Mỹ sở hữu mạng xã hội trực tuyến cùng tên, sáng lập bởi Mark Zuckerberg. Tháng 6/2017, Facebook công bố có hơn 2 tỉ người mỗi tháng dùng sản phẩm mạng xã hội của họ. Ngoài ra, công ty còn mua lại các sản phẩm phổ biến của giới trẻ khác như Instagram (mạng xã hội chia sẻ hình ảnh), Whatsapp (tin nhắn).

    Bạn có biết: Facebook mở đầu là một phiên bản "Hot or Not" (một ứng dụng so sánh sắc đẹp) của Đại học Harvard với tên gọi Facemash.

    • Thời gian thành lập: 04/02/2004
    • Người sáng lập: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes
    • Trụ sở chính: Menlo Park, California, Mỹ
  • Youtube

    Youtube

    Youtube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ