Theo thông tin của Công an Hòa Vang: Sáng 8/4, tổ trinh sát thuộc Đội Cảnh sát Hình sự (Công an Hòa Vang) đã tóm gọn đối tượng chuyên trộm ăc-quy tại các trạm viễn thông trên địa bàn huyện Hòa Vang trong thời gian qua.

Bước đầu đấu tranh, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Chí Bảo, 29 tuổi, quê tại Sơn Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Trong vòng chưa đầy 4 tháng nhưng Bảo đã gây ra 7 vụ trộm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Riêng VNPT Đà Nẵng đã bị đối tượng đột nhập các trạm viễn thông lấy đi hơn 50 bình ăc-quy, trị giá hơn 200 triệu đồng.

Theo lời Bảo khai thì anh ta đi một mình, mang theo dụng cụ phá khóa, cắt dây lấy ăc-quy rồi bỏ lên xe máy chở đến Hòa Khánh, Liên Chiểu tiêu thụ bằng cách bán cho người thu mua phế liệu với giá 20 nghìn đồng/kg.

ơ quan điều tra đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để đưa ra kết luận cuối cùng.

Lãnh đạo VNPT Đà Nẵng trao thưởng cho Công an Hòa Vang

Ông Nguyễn Nho Túy - Phó Giám đốc và ông Nguyễn Lắm – Phó Bí thư Đảng ủy VNPT Đà Nẵng đã thay mặt Lãnh đạo VNPT Đà Nẵng trao thưởng nóng cho Đội Cảnh sát Hình sự - Công an Hòa Vang với mức thưởng 10 triệu đồng.