Nhằm thúc đẩy sinh viên nhanh chóng tiếp cận với hệ sinh thái Internet trong thời đại công nghệ 4.0, sáng ngày 5/10/2019, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)  phối hợp cùng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn (Cao đẳng Việt-Hàn) và Công ty PA Việt Nam tổ chức buổi hội thảo "Khởi nghiệp cùng hệ sinh thái Internet” với sự tham gia báo cáo của Trainer đến từ Chương trình “Bệ phóng VN Digital 4.0 - Một sáng kiến của Google" và các chuyên gia của VNNIC.

Tại hội thảo, sinh viên được nghe trình bày phương pháp xây dựng và đánh giá ý tưởng kinh doanh; làm chủ các kênh truyền thông trực tuyến (Facebook, Google, Youtube…) hỗ trợ cho khởi nghiệp; Xây dựng và bảo vệ thương hiệu trên môi trường mạng; Ứng dụng hệ sinh thái 4.0 của PA Việt Nam vào kinh doanh online…

Các chuyên gia CNTT giao lưu với sinh viên

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Thế Sơn, Phó Hiệu trưởng Cao đẳng Việt – Hàn cho rằng, hiện nay, nhận thấy được sự phát triển cũng như thấy được nhu cầu khởi nghiệp của các bạn sinh viên trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0, Trường Cao đẳng Việt Hàn đã hướng đến việc đào tạo cho sinh viên cách tạo ra sản phẩm, dịch vụ, đây là một trong những kiến thức quan trọng cho sinh viên khi khởi nghiệp. Vì vậy, hội thảo "Khởi nghiệp cùng hệ sinh thái Internet” là một cơ hội tốt để các sinh viên gặp gỡ với các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực này, nắm bắt định hướng phát triển, các ý tưởng kinh doanh cũng như làm chủ các kênh truyền thông trực tuyến hỗ trợ cho khởi nghiệp.

Theo ông Lê Nam Trung, Phó Giám đốc VNNIC,  VNNIC là một trong các đơn vị tham gia công tác quản lý và thúc đẩy phát triển Internet, phát triển tài nguyên Internet Việt Nam, có trách nhiệm cùng các đơn vị khác mang đến cho các bạn sinh viên nhiều yếu tố thông tin đầu vào qua đó giúp các bạn có lựa chọn tốt nhất cho tương lai của mình. Trong chuỗi hoạt động hỗ trợ sinh viên, VNNIC đặt sinh viên là đối tượng trung tâm, là khách hàng tương lai của ngành, nên hàng năm VNNIC đã kết hợp với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội để hỗ trợ tri thức cho sinh viên. Theo đó, VNNIC phối hợp với doanh nghiệp ICT tiến hành các hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp sinh viên có điều kiện va chạm thực tế nhiều hơn, tạo cơ hội cho sinh viên tham gia vào môi trường lao động  qua việc tham gia làm việc  partime, thực tập…

Tại hội thảo, các diễn giả hàng đầu trong ngành công nghệ thông tin đã có những chia sẻ cũng như giải đáp các thắc mắc mà các bạn sinh viên gặp phải khi sử dụng ‘’hệ sinh thái 4.0’’ vào kinh doanh trên nền tảng Internet. Với những chia sẻ của các chuyên gia sẽ là hành trang cần thiết cho các bạn sinh viên khi khởi nghiệp trong môi trường Internet đầy biến động.