đất hiếm

Cập nhập tin tức đất hiếm

Dàn lãnh đạo 'xộ khám', khu chế biến đất hiếm hoang lạnh

Hàng loạt thiết bị khai thác tại mỏ đất hiếm của CTCP Tập đoàn Thái Dương (xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) nằm phơi mưa nắng sau gần nửa năm dàn lãnh đạo "nhúng chàm".

Trung Quốc quyết định dừng xuất khẩu công nghệ chế biến đất hiếm

Trước sự cạnh tranh ngày càng tăng với Mỹ và phương Tây trên thị trường toàn cầu về nguyên liệu thô chiến lược, Trung Quốc đã quyết định dừng xuất khẩu công nghệ chế biến đất hiếm.

Mỹ ứng dụng công nghệ cao vào sứ mệnh truy lùng khoáng sản chiến lược

Sứ mệnh lập bản đồ địa chất trái đất bằng công nghệ cao hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cách mạng hóa hoạt động khai thác đất hiếm tại Mỹ.

Nhật Bản muốn hợp tác với Việt Nam sản xuất chip bán dẫn, khai thác đất hiếm

Nhật Bản mong muốn hợp tác với Việt Nam trong sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, khai thác, chế biến đất hiếm.

Bắt Tổng giám đốc Tập đoàn Thái Dương bán trái phép đất hiếm

Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương và nhiều cá nhân liên quan đã bị Bộ Công an bắt giữ về hành vị chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn chục nghìn tấn đất hiếm, trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Bộ TN&MT đề nghị 5 địa phương điều tra việc buôn bán đất hiếm trái phép

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên vừa ký văn bản đề nghị 5 địa phương khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh tình trạng buôn bán, khai thác trái phép đất hiếm.

Cơn sốt nguồn cung đất hiếm của phương Tây bị đe dọa

Cuộc chạy đua của phương Tây nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc đang gặp phải khó khăn.

Mỏ đất hiếm 'trời cho' dùng 1.000 năm không hết: Hóa ra không 'khủng' như tưởng tượng

Mới đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện ra mỏ đất hiếm “trời cho” và được đánh giá là có trữ lượng đủ dùng trong vòng 1.000 năm. Tuy nhiên, lượng oxit đất hiếm (REO) mà mỏ này mang lại có thể rất nhỏ so với "ông trùm" đất hiếm là Trung Quốc.

Vừa tìm ra mỏ đất hiếm 'trời cho', đủ để thế giới dùng trong 1.000 năm: Nước nào sở hữu?

Mỏ đất hiếm khổng lồ này ước tính có trữ lượng lên đến 694 triệu tấn, Anadolu Agency thông tin.

Sau dầu mỏ sẽ là đất hiếm?

Cuộc chiến Nga - Ukraine được cho là dần định hình lại cơ cấu địa chính trị thế giới. Nhìn trên góc độ khác, đó là câu chuyện của dầu mỏ, khí đốt và nguồn cung.

Giữa cơn sốt, Trung Quốc tuyên bố lập tập đoàn khủng 'thống trị' toàn cầu

Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc (China Rare Earth Group) khi được thành lập sẽ trở thành công ty thống trị đất hiếm hàng đầu thế giới, giúp nước này thắt chặt quyền kiểm soát đối với khoáng sản có tính chiến lược quốc tế.

Bí mật của đất hiếm - 'vũ khí' đáng gờm của Trung Quốc

Người Nhật Bản gọi nó là "hạt giống của công nghệ". Bộ Lao động Mỹ thì gọi là "kim loại công nghệ". Loại đất này đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới, được coi là "vũ khí" của Trung Quốc.

Từ giá 'rẻ như mớ rau', Trung Quốc làm đất hiếm đắt kỉ lục mà cả thế giới vẫn lao vào mua

Một sự thay đổi đơn giản trong chính sách của Trung Quốc đã làm thay đổi hoàn toàn số phận của đất hiếm.

Việt Nam có 'kho báu' lớn thứ 2 thế giới: Tại sao không khai thác dù giá bán rất cao?

Việt Nam có trữ lượng đất hiếm lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Phương Tây tham vọng lật đổ thế thống trị đất hiếm của Trung Quốc

Đất hiếm đang trở thành mục tiêu lớn của phương Tây để lật đổ thế thống trị của Trung Quốc.

Mặt Trăng có gì mà các siêu cường thế giới tranh nhau?

Tài nguyên quan trọng nhất trên Mặt Trăng là các nguyên tố và kim loại đất hiếm. Quốc gia nào khai thác nhiều hơn sẽ kiểm soát thị trường và có lợi thế cạnh tranh quốc gia hơn.

Tận thu đất hiếm từ phế thải điện tử

Một nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Deakin (Australia) đã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Tecnalia (Tây Ban Nha) phát triển phương pháp sử dụng hóa chất thân thiện với môi trường để thu hồi kim loại đất hiếm.

Cuộc chiến đất hiếm

Đã 5 năm trôi qua kể từ khi tập đoàn Molycorp, nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất nước Mỹ sụp đổ với khoản nợ lên đến 2,3 tỷ USD thì mỏ đất hiếm Mountain Pass ở sa mạc Mojave, bang California chìm trong hoang vắng.

'Bộ tứ' tung chiêu vào đất hiếm của Trung Quốc

Các quốc gia thuộc nhóm Quad ("Bộ tứ") gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc sẽ hợp tác để đảm bảo nguồn kim loại đất hiếm cần thiết cho sản xuất động cơ ô tô điện và những sản phẩm khác.

Hiệu ứng ngược khi Trung Quốc đe dọa hạn chế xuất khẩu đất hiếm

Việc Trung Quốc đe dọa hạn chế xuất khẩu đất hiếm đã tạo ra hiệu ứng ngược, khiến giá giảm và nguồn cung dư thừa.