Ghi dấu ấn đậm nét

Chiều 26/12 Đoàn Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

 Bà Trần Ngọc Quỳnh- Phó Bí thư thường trực Đoàn khối DNTW và ông Nguyễn Hồng Hiển- Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty viễn thông MobiFone trao tặng Cờ thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 của Đoàn Khối DNTW cho Đoàn

Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hiếu - UVBCH Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã báo cáo kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022. Theo ông Hiếu, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, toàn đoàn đã vượt qua những thách thức chung, tổ chức, triển khai thành công nhiều hoạt động gắn kết, lan tỏa tinh thần của khối đại đoàn kết MobiFone vững chắc, cùng nhiều phong trào cho Đoàn viên thanh niên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Tổng công ty cũng như đóng góp hiệu quả cho cộng đồng.

 10 tập thể xuất sắc thuộc các cơ sở Đoàn trực thuộc MobiFone nhận bằng khen

Với số lượng Đoàn viên thanh niên chiếm hơn 40% tổng số CBCNV toàn tổng công ty, sức trẻ MobiFone đã tạo nên nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện, trong đó có nhiều điểm sáng, đóng góp không nhỏ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của MobiFone cũng như của Đoàn Khối DNTW.

Năm 2022, tuổi trẻ MobiFone tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ trẻ hóa trên 2/3 cán bộ Đoàn toàn tổng công ty. Đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 là đại hội điểm cấp Trung ương được tổ chức đầu tiên trong toàn quốc, đặc biệt 1 đồng chí được Trung ương Đoàn chỉ định là đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc và ứng cử lần đầu tham gia BCH Trung ương Đoàn.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống được đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh với nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn: 220 hoạt động tuyên truyền bằng hình thức số hóa; thực hiện triển lãm ảo về Đoàn thanh niên. 

Trong kỷ nguyên công nghệ số; 11 hoạt động về nguồn, học tập chính trị trực quan; 100% đoàn viên, chi đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022 với các công việc gắn sát nhiệm vụ SXKD.

 Toàn cảnh hội nghị  

Hơn 1.000 sáng kiến, đề tài, công trình thanh niên các cấp

Phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp” có nhiều điểm sáng: 967 sáng kiến, đề tài các cấp; 95 công trình thanh niên; 2.313 ý tưởng trên cổng ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam; 01 giải thưởng “Tuổi trẻ Sáng tạo” toàn quốc năm 2022.

Chiến dịch “Thanh niên xung kích, tình nguyện làm việc vì MobiFone” năm 2022 với 8 hoạt động thiết thực đồng hành với nhiệm vụ SXKD của tổng công ty: 1.475 thuê bao được giới thiệu sử dụng MobiFone Money; phong trào tự học, tự đào tạo với 68 chứng chỉ quốc tế; phát triển mới 1.331 thuê bao MobiFiber; gần 20 hoạt động xung kích bán hàng trực tiếp; ký kết thỏa thuận hợp tác với 3 tỉnh đoàn; hỗ trợ các hoạt động chuyển đổi số cho 5 giải chạy cộng đồng và 5 đơn vị tổ chức Đoàn trong công tác tổ chức Đại hội; quảng bá sản phẩm Smart Travel với việc hỗ trợ số hóa 5 điểm di lích lịch sử cho 3 tỉnh.

 14 cá nhân các cơ sở Đoàn trực thuộc nhận Bằng khen của Đoàn Khối DNTW

Bên cạnh đó, chiến dịch MobiFone Xanh đã truyền thông điệp MobiFone trách nhiệm với Môi trường bằng hoạt động trọng điểm là hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam Xanh” do Thủ tướng Chính Phủ phát động với 12.850 cây xanh được trồng mới tại các địa phương trong cả nước.

2,5 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

Năm 2022, tuổi trẻ MobiFone đã thực hiện nhiều hoạt động ASXH, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng mang dấu ấn đậm nét như: MobiFone - Những giọt máu Hồng; “Trường Xanh cho em”; “Xuân yêu thương cùng MobiFone”; “MobiFone-Cùng em đến trường”; “Ấm tình MobiFone”; “MobiFone-Thắp sáng đường quê”; “MobiFone-Ngôi nhà yêu thương”… Tổng giá trị thực hiện các hoạt động ASXH năm 2022 trong toàn Đoàn là hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, 13 hoạt động đồng hành mang đậm tính sáng tạo của tuổi trẻ MobiFone giúp thu hút và góp phần định hướng cho CBCNV trẻ yên tâm công tác, yêu đơn vị, trân trọng giá trị lao động và gắn bó hơn với MobiFone.

Công tác tham gia xây dựng Đảng được các cơ sở Đoàn trong Tổng công ty quan tâm chú trọng, tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng trong năm 2022 là 58 đoàn viên.

 Đoàn cơ sở Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 8 xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 nhận Bằng khen của Đoàn MobiFone

Tại Hội nghị, tuổi trẻ MobiFone vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho tập thể Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Viễn thông MobiFone; 6 cơ sở đoàn thực thuộc Đoàn MobiFone và 6 cá nhân thuộc Đoàn MobiFone.

Đoàn cơ sở Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 8 xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 nhận Bằng khen của Đoàn MobiFone.

Trịnh Lý