ĐH Y Hà Nội

ĐH Y Hà Nội

350 cán bộ, sinh viên ĐH Y Hà Nội đến Bình Dương hỗ trợ chống dịch

350 người là cán bộ các chuyên ngành và sinh viên năm cuối của Đại học Y Hà Nội đã được tăng cường về tỉnh Bình Dương để hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

ĐH Y Hà Nội sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh gian lận điểm thi

Theo đại diện Trường ĐH Y Hà Nội, những thí sinh đã trúng tuyển vào trường nhưng có tên trong danh sách gian lận điểm thi của Hòa Bình, Sơn La... sẽ bị hủy kết quả này.

Ngành Y đa khoa Hà Nội có thể giảm từ 3 – 4 điểm

TS. Lê Đình Tùng - Trưởng phòng Đào tạo Đại học Y Hà Nội cho biết, điểm chuẩn vào ngành Y đa khoa năm nay có thể giảm từ 3-4 điểm.

Xem điểm chuẩn, điểm nhận hồ sơ xét tuyển các trường ĐH phía Bắc năm 2018

 Các trường ĐH công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo diện xét, tuyển thằng và điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo kết quả thi THPT quốc gia 2018.

Tranh luận về cộng điểm ưu tiên vào các trường y dược

Hội đồng hiệu trưởng các trường y dược thống nhất rằng nên duy trì chính sách cộng điểm ưu tiên, song cần xem xét lại mức điểm cộng cho hợp lý.

Trường ĐH Y Hà Nội xác định khả năng trúng tuyển bằng tiêu chí phụ

Trường ĐH Y Hà Nội vừa chính thức công bố phương thức tuyển sinh đại học năm 2017. Theo đó, nhà trường sẽ sử dụng các tiêu chí phụ để xác định khả năng trúng tuyển.

Việt Nam triển khai liệu pháp mới điều trị ung thư

Mỗi bệnh nhân ung thư sẽ được lấy 10-30ml máu để phân lập các tế bào miễn dịch, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt rồi tiêm lại cơ thể.

Gặp Phó giáo sư trẻ nhất năm 2016

Trần Xuân Bách (sinh năm 1984, giảng viên Viện Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường ĐH Y Hà Nội) trở thành người trẻ nhất được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm nay.

Lần đầu tiên trong lịch sử ĐH Y Hà Nội “ế ẩm” ngành Y đa khoa

Theo ông Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, năm nay là lần đầu tiên trong lịch sử trường mà ngành Y đa khoa không tuyển đủ chỉ tiêu đợt 1. Đó cũng là thực trạng chung của tất cả các ngành.

Mổ nhầm chân: Vì sao không biên chế BV vẫn cầm dao?

Sự cố mổ nhầm chân tại bệnh viện Việt Đức khiến nhiều người đặt câu hỏi tại sao bác sĩ không thuộc biên chế của bệnh viện vẫn được mổ cho bệnh nhân?

ĐH Y Hà Nội nhận hồ sơ xét tuyển từ 1/8

Trường ĐH Y Hà Nội vừa thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2016 từ ngày 1/8 đến ngày 12/8.

ĐH Y Hà Nội tuyển thẳng giải nhất quốc gia tất cả các ngành

Trường ĐH Y Hà Nội vừa công bố quy định tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2016.

Trường y Pháp, Úc dạy khác Việt Nam thế nào?

Trường ĐH Y Hà Nội vừa cử những nhóm cán bộ, giảng viên sang Pháp, Úc, Mỹ… để nghiên cứu và lựa chọn mô hình đổi mới chương trình đào tạo.

Thầy trò trường y giỏi nhất nước đang lo lắng điều gì?

Đây là lần đầu tiên Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức hội nghị đổi mới đào tạo y khoa. 

“Trang mới” của đào tạo y dược?

Nếu như quyết định “tạm dừng” mở các ngành đào tạo y khoa cuối năm 2014 được đồng tình ủng hộ, thì việc “cho phép” mới đây của Bộ GD-ĐT đang tạo ra băn khoăn. 

Xôn xao ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được đào tạo y, dược

Quyết định của Bộ GD-ĐT cho phép Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo ngành Y đa khoa và ngành Dược học trình độ đại học hệ chính quy đang gây xôn xao.

Điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội cao nhất 27,75

 Tối ngày 24/8, Trường ĐH Y Hà Nội công bố điểm trúng tuyển vào trường.

Dự kiến điểm chuẩn tính đến trưa ngày 20/8 của Ngoại giao, Y Hà Nội

Hai trường này công bố mức điểm an toàn nộp hồ sơ tính đến 12 giờ trưa ngày 20/8 cho thí sinh và phụ huynh tham khảo.

Phép tính xét tuyển giờ chót của những người "có điều kiện"

Cậu thí sinh có mức điểm 27,5 ngồi rối bời với phép tính rút hồ sơ hay không, khi nào rút và khi nào nộp lại.

Điểm chuẩn các trường tốp đầu sẽ không giảm

Mặc dù có một cuộc tháo chạy của thí sinh điểm cao, nhưng các trường tốp đầu đều cho rằng trong những ngày còn lại điểm dự kiến trúng tuyển sẽ không biến động nhiều và vẫn còn khả năng tăng nhẹ.