điểm thi tốt nghiệp THPT

Cập nhập tin tức điểm thi tốt nghiệp THPT

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 nhanh nhất tại mobiEdu

Dự kiến ngày 26/7/2021, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ được công bố. Thí sinh có thể tham khảo cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT tại mobiEdu qua website https://diemthi.mobiedu.vn/  

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 nhanh nhất tại mobiEdu

Dự kiến ngày 26/7/2021, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ được công bố. Thí sinh có thể tham khảo cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT tại mobiEdu qua website https://diemthi.mobiedu.vn/

Nam sinh Đắk Lắk trở thành thủ khoa khối A1 nhờ người bạn đặc biệt

Với số điểm 29,5, Trần Nguyễn Thanh Tùng (lớp 12 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk) đã trở thành thủ khoa khối A1 toàn quốc năm 2020 sau 2 đợt thi tốt nghiệp THPT.

Thủ khoa khối A1 toàn quốc đạt 29,5 điểm

Với số điểm 29,5, một thí sinh ở Đắk Lắk đã "soán ngôi" của người có điểm số cao nhất khối A1 ở đợt 1, trở thành thủ khoa khối A1 toàn quốc năm 2020.

Xuất hiện thủ khoa khối B toàn quốc với 3 điểm 10 tuyệt đối

Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020. Thủ khoa khối B là thí sinh đến từ Đà Nẵng đạt điểm tuyệt đối 30. 

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào 0h ngày mai

Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 của các thí sinh vào lúc 0h ngày 16/9.

Điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 được công bố ngày 16/9

Ngày 16/9, kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 sẽ được công bố đồng loạt ở 11 Hội đồng thi.

Nữ sinh mồ côi cha đạt điểm 10 môn Lịch sử duy nhất tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Thị Kim Ân, học sinh lớp 12 chuyên Lịch sử, Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, là thí sinh duy nhất của Quảng Nam đạt điểm 10 môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Nam sinh trường huyện giành 2 điểm 10, đạt 29,5 điểm xét đại học

Nguyễn Đăng Phúc (SN 2002, Trường THPT Trần Phú, Đức Thọ, Hà Tĩnh) là thí sinh giành 2 điểm 10 ở môn Toán, Hóa và đạt 9,5 điểm môn Sinh.

Lớp học ở Hà Tĩnh có 10 học sinh đạt trên 29 điểm

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, lớp 12 Chuyên Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) "thắng lớn" khi có 26/35 học sinh dự thi đạt trên 27 điểm.

'Lớp học 300 triệu' có 22 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp

Với 22 điểm 10, lớp 12A7 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc là lớp học có nhiều điểm 10 nhất của tỉnh Vĩnh Phúc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Hai chị em sinh đôi dẫn đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bình Định

Năm nay, tỉnh Bình Định có gần 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Và từ trước đến giờ, trong tỉnh chưa có trường hợp nào như vậy: hai chị em sinh đôi là thủ khoa và á khoa của tỉnh.

Ngã rẽ của đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường ở Thanh Hóa

Ngô Minh Hiếu - người 10 năm cõng bạn đi học đang làm phụ hồ trước khi nhập học với mơ ước trở thành bác sĩ. Còn Minh mong sẽ theo ngành IT, nhưng sẽ xoay xở ra sao khi không còn Hiếu ở bên hàng ngày? 

Ninh Bình có điểm trung bình môn Giáo dục công dân cao nhất

100% các địa phương đều đạt trên 7,0 điểm trung bình môn Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Chỉ có 12 địa phương đạt điểm trung bình môn Địa lý trên 7,0

Bình Dương, Nam Định, Ninh Bình là 3 tỉnh, thành có điểm trung bình môn Địa lý cao nhất cả nước. Đây cũng là 3 địa phương đứng đầu về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2020 của cả nước là 98,34%

Theo thông tin từ lãnh đạo Bộ GD-ĐT, năm nay tỉ lệ tốt nghiệp THPT của học sinh lớp 12 cả nước đạt 98,34%, tăng gần 4% so với năm ngoái.

Chàng thợ may quê lúa trở thành thủ khoa khối A sau 3 năm bỏ học

Chán học, cuối năm lớp 10 Kiên bỏ vào Nam làm thợ may, rồi đi bán cà phê.... Sau 3 năm, Kiên nhận ra: "Nếu không có kiến thức, mãi mãi mình vẫn chỉ là người làm việc tay chân không có tương lai”.

Nữ sinh An Giang giành điểm 10 Ngữ Văn, đạt 29 điểm xét đại học

Là một trong hai thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Dương Ngọc Trâm, cựu học sinh Trường THPT Chu Văn An (An Giang) cho rằng, “bí quyết duy nhất của em là đọc sách truyện mọi lúc”.

Nam Định dẫn đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Theo thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT của các địa phương, Nam Định và Bình Dương là 2 tỉnh dẫn đầu cả nước. TP.HCM xếp thứ 8, còn Hà Nội xếp ở vị trí số 23.

Cả nước có gần 6.000 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT 2020

Năm 2020, cả nước có gần 6.000 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT, cao gấp 4,6 lần năm ngoái.