Cục Báo chí (Bộ Thông tin & Truyền thông) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với báo Nông thôn ngày nay về lỗi vi phạm trong các bài viết "Mãi mãi là người đến sau" và bài "Lời than thở của các loài cá" đăng trên ấn phẩm Thế giới tiếp thị.

{keywords}

Cụ thể, theo nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Báo chí, trong bài viết "Mãi mãi là người đến sau" đăng trên Thế giới tiếp thị số 18-19 và bài "Lời than thở của các loài cá" đăng trên Thế giới tiếp thị số 20 đã có các thông tin vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Hình thức xử phạt hành chính được áp dụng là mức phạt tiền 140 triệu đồng.

Đồng thời, Cục Báo chí cũng có văn bản đồng ý với văn bản đề nghị của Báo Nông thôn ngày nay xin tự đình bản 3 tháng đối với ấn phẩm Thế giới tiếp thị kể từ ngày 14/5/2016, nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ, xây dựng lại quy trình xuất bản ấn phẩm.

H.P.