Một nhà hàng lẩu nổi tiếng đã phải bồi thường 237.000NDT (gần 800 triệu đồng) cho một nữ khách hàng sau khi cô này bị nhân viên trong quán đổ cả ca nước lẩu sôi lên đầu.

Vụ việc đổ nước lẩu sôi lên đầu nữ khách hàng xảy ra vào tháng 8/2015 tại nhà hàng lẩu Mr. Hotspot ở Ôn Châu, Trung Quốc.

Một nhân viên có xảy ra mâu thuẫn với khách hàng và đã đổ ca nước lẩu sôi lên đầu một khách hàng khiến cô gái bị bỏng tới 42%.


Tòa án quận Lucheng đã tuyên phạt 22 tháng tù dành cho Zhu - nhân viên nhà hàng gây ra vụ việc. Tuy nhiên, khi đó Zhu mới 17 tuổi nên hình phạt đã được giảm nhẹ.

{keywords}
Cô gái bị đổ nước lẩu sôi lên đầu, bỏng 42%.

Ngày 24/10 vừa qua, tòa án Ôn Châu tiếp tục xét xử vụ việc khi nữ khách hàng họ Lin lên tiếng đòi nhà hàng bồi thường 577.500NDT (khoảng 1,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, tòa án sau đó đã kết luận nhà hàng lẩu Mr. Hotspot chỉ phải bồi thường 237.000NDT bởi trước đó, họ đã chi trả toàn bộ viện phí cho cô gái.

H.N (tổng hợp)

XEM THÊM