Ngày 18/11/2021 tại thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), trường Đại học Xây dựng Miền Tây phối hợp với một số trường đại học lớn trên toàn quốc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế SCD 2021 “Phát triển xây dựng bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh chia sẻ, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, gây nhiều hệ lụy đến đời sống người dân và ảnh hưởng sâu rộng tới phát triển kinh tế, xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ở Việt Nam, mực nước biển dâng gây ảnh hưởng rõ nhất ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nếu mực nước biển tăng thêm 100cm thì 38,9% đất ở khu vực này bị ảnh hưởng, trong đó Kiên Giang là 76,9% và Hậu Giang là 80,62%. Trên bình diện cả nước, có tới 12,1% diện tích đất sinh hoạt hiện nay đứng trước nguy cơ sẽ bị ngập nước, khoảng 17,1 triệu người không còn nơi sinh sống, sản xuất.

Để ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách đồng bộ. Bộ Xây dựng đã ban hành kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 120 của Chính phủ với 9 nhóm giải pháp cụ thể; trong đó có các giải pháp về quy hoạch xây dựng, quy hoạch hạ tầng, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ để phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long...

{keywords}
Ngày 18/11/2021, trường Đại học Xây dựng Miền Tây phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế SCD 2021 “Phát triển xây dựng bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long” (nguồn ảnh: moc.gov.vn).

Tại hội thảo, các diễn giả trong nước và quốc tế trình bày nhiều tham luận về các vấn đề như: cơ chế, chính sách để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long; công trình kiến trúc ứng phó với biến đổi khí hậu; các kết cấu, vật liệu phù hợp cho đặc điểm về nền đất yếu như Đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng đô thị thông minh tại Đồng bằng sông Cửu Long.

PGS.TS. Nguyễn Việt Phương; Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đề xuất một số giải pháp triển vọng theo hướng thích ứng “mềm” với các điều kiện khó khăn của công trình bảo vệ bờ biển, đảo khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, bao gồm: sử dụng vật liệu rỗng tiêu sóng; bê tông đóng rắn nhanh; bê tông cường độ siêu cao, cốt phi kim; phát triển các dạng cấu kiện kiểu mới.

H.A.H

Bà Rịa - Vũng Tàu ứng dụng công nghệ cao chống biến đổi khí hậu

Bà Rịa - Vũng Tàu ứng dụng công nghệ cao chống biến đổi khí hậu

Trong kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, hiện đại, hạn chế sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, tiết kiệm tài nguyên đất, nước.