Chiếc drone không người lái "khổng lồ", 4 động cơ Scorpion D, do Trung Quốc phát triển, đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.

Scorpion D dài 10,5 mét, cao 3,1 mét và có sải cánh 20 mét. Theo nhà sản xuất, drone này có trọng lượng cất cánh tối đa là 4,35 tấn. Nó có thể chở theo 1,5 tấn hàng hoá.

Khoang chứa hàng rộng 5 m3, đủ không gian cho nhiều loại vật tư và thiết bị.

Máy bay không người lái Scorpion D có khoang chứa hàng rộng 5 m3. Ảnh: Eurasiantimes

Scorpion D được chế tạo dựa trên mẫu máy bay không người lái Twin-Tailed Scorpion đời đầu, trang bị thêm động cơ và máy phát điện, cho phép nâng trọng tải lớn hơn, hỗ trợ năng lượng tốt hơn, đồng thời cải thiện độ tin cậy của hệ thống và an toàn bay.

Scorpion D được thiết kế như một phương tiện bay đa năng với khả năng, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như vận chuyển hậu cần, cứu hộ,...

Máy bay không người lái Scorpion D có sải cánh 20m. Ảnh: Eurasiantimes

Tengden Technology, công ty phát triển máy bay không người lái này cho biết, Scorpion D sẽ ra mắt công chúng trong triển lãm Airshow China 2022, diễn ra tại Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, vào tháng 11.

Hải Nguyên (tổng hợp)