{keywords}
 

Cơ quan chống độc quyền Đức cho biết đã mở cuộc điều tra Apple để xem “ông lớn” này có lợi dụng sức mạnh thị trường hay không. Nhà chức trách sẽ xác định liệu Apple có “tầm quan trọng tối cao trên các thị trường”, cản trở cạnh tranh không.

Theo ông Andreas Mundt, Chủ tịch Văn phòng Chống độc quyền Đức (FCO), trọng tâm của cuộc điều tra là hoạt động của App Store do trong nhiều trường hợp, nó trao sức mạnh cho Apple để gây ảnh hưởng đến bên thứ ba.

Nhờ luật chống độc quyền vừa được cải cách, FCO sử dụng quyền lực mới để mở các cuộc điều tra vào Google, Facebook và Amazon vì thực hành dữ liệu người dùng. Cơ quan cũng tiết lộ đang cân nhắc các hoạt động tố tụng tiếp theo với Apple do nhận được khiếu nại về những hành vi phản cạnh tranh của hãng. Trong đó, “táo khuyết” bị tố ưu đãi bản thân khi cài sẵn ứng dụng tự phát triển trên thiết bị.

Người phát ngôn Apple khẳng định App Store mang đến cơ hội như nhau cho tất cả nhà phát triển ứng dụng Đức. Công ty sẽ thảo luận với FCO và đối thoại cởi mở về bất kỳ lo ngại nào.

Du Lam (Theo Reuters)

Đức điều tra Google

Đức điều tra Google

Nhà chức trách Đức sẽ điều tra liệu sức mạnh thị trường của Google có đủ lớn để trở thành đối tượng áp dụng luật cạnh tranh kỹ thuật số mới hay không.

 

Tin đồn iPhone 13: Pin, tính năng, ngày ra mắt

Tin đồn iPhone 13: Pin, tính năng, ngày ra mắt

Càng gần đến mùa thu, các tin đồn về iPhone 13 của Apple càng rò rỉ nhiều hơn.