Theo tạp chí Forbes, tài sản ròng của Elon Musk rơi vào khoảng 194,8 tỷ USD. Phần lớn tài sản đến từ gần 15% cổ phần trong hãng xe điện Tesla. Vốn hóa Tesla hiện tại là 622 tỷ USD.

Từ khi Musk thông báo mua lại Twitter hồi tháng 4, Tesla mất gần một nửa vốn hóa. Musk cũng mất khoảng 70 tỷ USD trong cùng kỳ.

Diễn biến cổ phiếu Tesla từ tháng 4 tới nay. (Ảnh: Reuters)

Ban đầu, các cổ đông Tesla lo ngại Musk sẽ bán cổ phiếu để trang trải cho thương vụ 44 tỷ USD. Ông chính thức thâu tóm Twitter vào tháng trước với 13 tỷ USD vay nợ và 33,5 tỷ USD cam kết vốn chủ sở hữu. Nay, họ lại lo lắng Musk bị phân tâm giữa lúc Tesla đang tăng cường sản xuất và đối mặt với cạnh tranh ngày một lớn.

Tại một hội thảo tuần trước, Musk tiết lộ khối lượng công việc của ông trở nên quá tải và phải làm việc 120 tiếng/tuần thay vì 78 tiếng/tuần như trước. Dù vậy, ông chủ Tesla tin rằng, một khi Twitter đi đúng lộ trình, việc quản lý sẽ dễ hơn so với các công ty khác mà ông đang điều hành.

Jay Hatfield, CEO hãng quản lý vốn Infrastructure Capital Management, nhận xét, dường như Musk đang dành 100% thời gian trên Twitter. Từ lúc mua Twitter, Musk đăng rất ít tweet về Tesla so với trước đây. Thay vào đó, ông dùng Twitter để thông báo các kế hoạch cho mạng xã hội, chẳng hạn gói Twitter Blue giá 8 USD/tháng.

Dù thiệt hại không ít, Musk vẫn giàu hơn tỷ phú thứ hai thế giới là Bernard Arnault gần 40 tỷ USD.

Trong khi đó, theo hồ sơ hộp lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC), Musk đã bán thêm 19,5 triệu cổ phiếu Tesla, thu về 3,95 tỷ USD. Năm 2021, ông bán gần 22 tỷ USD cổ phiếu Tesla khi cổ phiếu tăng hơn 50% giá trị. Năm nay, ông bán một đợt 8 tỷ USD vào tháng 4 và gần 7 tỷ USD vào tháng 8.

Du Lam (Theo Reuters, CNBC)