Một tài khoản công khai nhận làm dịch vụ hack nick

Theo tìm hiểu của ICTnews, trong suốt thời gian qua, dịch vụ hack nick đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người sử dụng dịch vụ của mạng xã hội này.

Hoạt động công khai trên chính Facebook, hàng loạt tài khoản nhận làm dịch vụ hack nick xuất hiện thông tin mời chào dịch vụ tấn công, hack nick với mức giá chỉ từ 100.000 đồng.

Trong khi đó, dịch vụ hack fanpage có giá từ 700.000 đồng tới trên 2 triệu đồng tùy theo tính chất, độ phức tạp khác nhau của từng trang. Các đối tượng nhận thanh toán bàng thẻ cào điện thoại hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Thời gian để “xử” một tài khoản từ 2-3 ngày, thậm chí tới hàng tuần. Càng phức tạp số tiền làm dịch vụ sẽ càng cao, sẽ chốt lại sau khi thương lượng.

Một số tài khoản làm dịch vụ hack nick đã bị Facebook xóa sổ.

Thực tế cho thấy, đây là loại dịch vụ phi pháp đã xuất hiện từ nhiều năm, nay trở thành phương tiện để trả thù cá nhân, tấn công tài khoản những người kinh doanh online để cạnh tranh làm ăn…

Một trong những chiêu thức phổ biến được những đối tượng làm loại dịch vụ phi pháp này thực hiện đó là lập tài khoản giả mạo và dựa vào chính tính năng báo cáo tài khoản giả mạo của Facebook để triệt tiêu nick nạn nhân.

Những đối tượng làm dịch vụ hack nick sẽ tạo một tài khoản mới, copy toàn bộ tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, thông tin cá nhân, các sự kiện trong đời y hệt của đối tượng bị tấn công để tiện bề đánh lừa hệ thống kiểm duyệt của Facebook.

Sau khi đã hoàn tất, đối tượng sẽ chủ động báo cáo tài khoản vi phạm và ngồi chờ tài khoản của nạn nhân bị khóa.

Hoặc, các đối tượng còn lợi dụng tính năng đặt lại mật khẩu để chiếm đoạt tài khoản. Cụ thể, các đối tượng sẽ chủ động tạo ra từ 5 – 7 tài khoản để kết bạn với nạn nhân, sau đó sử dụng tính năng khôi phục tài khoản với sự giúp đỡ từ bạn bè, để Facebook gửi các mật khẩu đến các tài khoản bạn bè.

Cách tấn công này cũng dễ xảy ra do hiện nay nhiều người dùng Facebook kết bạn không có chọn lọc, bất cứ ai gửi lời kết bạn cũng dễ dàng chấp nhận và kết quả là phải ôm “trái đắng”.

Liên quan đến vấn đề nói trên, ICTnews đã cung cấp một số tài khoản làm dịch vụ hack nick cho đại diện Facebook và phản ứng khá nhanh chóng, phía Facebook đã tiến hành xóa bỏ vĩnh viễn.

Qua trao đổi với ICTnews, phía mạng xã hội này cũng tuyên bố sẽ mạnh tay “trảm” các tài khoản liên quan do vi phạm chính sách cộng đồng của mạng xã hội này.

Bên cạnh đó, người dùng Facebook nếu phát hiện ra các tài khoản tương tự có thể gửi thông báo để Facebook tiếp nhận, xem xét xử lý.