nhà báo Thu Hà

Cập nhập tin tức nhà báo Thu Hà

Chưa thoát khỏi vòng kim cô

Tại kỳ 2 cuộc tọa đàm, ông Phạm Viết Muôn cho rằng cái gì sai, hỏng chúng ta cứ đổ cho là tại cơ chế. Nhưng cơ chế chính là do con người, do chính chúng ta đẻ ra, viết ra để chúng ta áp dụng.

Vì sao bán DNNN người ta không mặn mà?

Bây giờ muốn chủ đạo thì phải có thực lực về tài chính, tiềm lực công nghệ, nguồn nhân lực và thị trường…. không thể chủ đạo theo kiểu hô hào được nữa.

Bài học 27 bước tiến lên, lùi xuống mọi cha mẹ cần đọc

Hôm chủ nhật đi nghe bài giảng "Tôi là ai? - Ứng xử trong môi trường Đa văn hóa", tôi nhận tờ giấy trò chơi mà suýt khóc.

Quan chức nên 'nhạy cảm' khi đi lễ

Như báo chí phản ánh nhiều năm gần, đây, lễ hội đền Trần năm nào cũng có các quan chức tham dự... Quan chức nhà mình cũng nên nhạy cảm trong chuyện này.

Đã công khai cả những điều từng cấm kỵ

Việc người dân công khai thể hiện niềm tin tôn giáo không còn là điều gì đó xa lạ, cấm kỵ ở xã hội ta nữa.

Xưa các cụ làm chuẩn, nay ta khôi phục lệch lạc

Việc khôi phục hiện nay chủ yếu dựa vào văn bản Hán Nôm, dựa chủ yếu vào ký ức tập thể, nên không tránh khỏi có những sai lầm.

Chậm phát triển là có tội với tiền nhân, hậu thế

Đổi mới là con đường duy nhất. Lãng phí cơ hội là có tội với tiền nhân, hậu thế.

Ngẫm về kỹ năng làm ông chủ của người Việt

Chúng ta đã đào tạo thế nào để khi hội nhập nhân sự chưa có đủ kỹ năng làm chủ.

Ba mươi năm qua láng giềng vượt xa ta quá

Trong khoảng thời gian 30 năm qua, thiên hạ đã đi nhanh hơn mình rất nhiều.

Bưng bít thông tin, dễ dẫn tới xung đột

Nếu coi trọng việc thương lượng, đối thoại và tiến hành điều này sớm thì sẽ hạn chế được xung đột.

Ai cũng có quyền tìm nơi thu nhập tốt hơn

Trong nền kinh tế thị trường lành mạnh, ai cũng có thể đi tìm nơi có điều kiện làm việc và thu nhập tốt hơn. 

Đầy hận thù trong những ngôi nhà vương giả?

Tại sao khi có được ngôi nhà vương giả nhưng bên trong những ngôi nhà đó lại chứa đựng nhiều sự hận thù?

Người người nói về thăng quan, giành đất

Người ta bàn nhau làm sao thăng quan tiến chức, làm sao để thu lợi nhuận trong buôn bán, làm sao có thể giành thêm một vài phân đất với hàng xóm.