Trụ sở Foxconn tại Đài Bắc (Ảnh: Bloomberg)

Foxconn đối mặt với cuộc chiến nhân tài khi các nhà cung ứng lớn của Apple tiếp tục chuyển dịch một số hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington vẫn tiếp diễn.

Theo Chủ tịch Foxconn, các đối thủ Trung Quốc tại Việt Nam đã thiết lập các văn phòng gần trụ sở của hãng để “câu” nhân viên. Trả lời phóng viên tại Đài Bắc hôm 10/6, ông Young Liu khẳng định: “Không nên bỏ qua động thái này”.

Hiện tại, ba đối thủ đang hoạt động tại Việt Nam của Foxconn bao gồm: Luxshare Precision Industry, GoerTek và BYD. Hai công ty đầu tiên sản xuất AirPods, còn BYD chuẩn bị sản xuất iPad.

Ông Liu tiết lộ đang tuyển dụng khoảng 60.000 nhân sự tại Việt Nam và đây là địa bàn sản xuất lớn nhất của họ chỉ sau Trung Quốc. Công ty sẽ tiếp tục gia tăng đáng kể số lượng lao động trong nước trong vòng 1-2 năm tới nhưng không công bố con số cụ thể.

Trong suốt nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Mỹ đã áp đặt nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm đánh thuế vài mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét điều chỉnh thuế quan đối với Trung Quốc, song các quan chức Mỹ vẫn chưa thực hiện thay đổi lớn nào cho đến nay.

Dù phần lớn hoạt động sản xuất của Foxconn diễn ra tại Trung Quốc, nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới đã có những thay đổi để giảm thiểu rủi ro từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Theo Bloomberg, công ty từng lên kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất iPad và MacBook sang nhà máy mới tại Bắc Giang, dự kiến ban đầu là bắt đầu sản xuất từ năm 2021. Tuy nhiên, chưa rõ tiến độ xây dựng nhà máy này ra sao.

Foxconn đã sản xuất thiết bị điện tử Việt Nam từ nhiều năm, ngay cả trước khi thương chiến Mỹ - Trung nổ ra dưới thời ông Trump.

Du Lam (Theo Bloomberg)