Chủ tịch Young Liu của Hon Hai Precision (Foxconn) cho biết họ đang chuyển dần cơ sở sản xuất ra ngoài Trung Quốc. Trung Quốc vốn là địa bàn chính, nơi Foxconn làm ra đủ loại sản phẩm, từ iPhone tới màn hình Dell hay máy chơi game Nintendo Switch.

Tỉ lệ sản xuất ở nước ngoài của Foxconn hiện chiếm 30%, tăng từ 25% hồi tháng 6/2019. Theo ông Liu, tỉ lệ còn tăng lên khi Foxconn tập trung mở rộng tại Đông Nam Á và các khu vực khác để né thuế áp lên hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc của Mỹ.

“Bất kể Ấn Độ, Đông Nam Á hay châu Mỹ, sẽ có hệ sinh thái sản xuất đặt tại mỗi điểm”, ông Liu trả lời phóng viên. Ông bổ sung rằng dù Trung Quốc vẫn đóng vai trò quan trọng trong đế chế Foxconn, những ngày làm “công xưởng thế giới” của nước này đã kết thúc.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung buộc các nhà thầu như Foxconn phải đa dạng hóa cơ sở sản xuất. Năm 2019, ông Liu từng nói iPhone hoàn toàn có thể làm ra ở nước khác nếu cần thiết. Mỹ và Trung Quốc vẫn đang tiến hành đàm phán thương mại, nhưng bình luận của ông Liu cho thấy phần nào cho thấy chuỗi cung ứng điện tử lấy Trung Quốc làm trung tâm sẽ phân mảnh về lâu dài.

Công ty Đài Loan báo cáo kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo với thu nhập ròng 22,9 tỷ Đài tệ trong quý II nhờ nhu cầu iPad và MacBook tăng. Dù vậy, Hon Hai cảnh báo doanh thu quý III sẽ giảm so với năm 2019 do Apple lùi lịch bán iPhone. Apple đóng góp một nửa doanh thu của hãng.

Foxconn nằm trong số các đối tác lắp ráp của Apple đang chuẩn bị mở rộng hoạt động tại Ấn Độ, giúp nhà sản xuất iPhone tăng cường hiện diện tại đất nước 1,3 tỷ dân và chuyển một phần chuỗi cung ứng ra ngoài Trung Quốc. Ngoài ra, Foxconn còn đối diện với thách thức ngày một lớn từ các đối thủ nội địa. Luxshare Precision Industry có thể là đối tác lắp ráp iPhone đầu tiên của Trung Quốc đại lục sau khi mua lại nhà máy sản xuất thiết bị Apple của Wistron hồi tháng 7. Dù Hon Hai vẫn nhận đơn hàng lắp ráp iPhone cao cấp, Luxshare sẽ giành giật miếng bánh từ bình dân đến trung cấp.

Bên cạnh đó, đơn hàng sau này có thể bị ảnh hưởng vì Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp, cấm cá nhân, tổ chức Mỹ kinh doanh với WeChat của Tencent. Nhà phân tích Ming Chi Kuo dự báo doanh số iPhone thường niên sẽ giảm từ 25 tới 30% nếu Apple bị buộc phải xóa WeChat khỏi kho ứng dụng toàn cầu.

Du Lam (Theo Bloomberg)

Lần đầu tiên Fortune Global 500 có nhiều công ty Trung Quốc hơn Mỹ

Lần đầu tiên Fortune Global 500 có nhiều công ty Trung Quốc hơn Mỹ

Danh sách Fortune Global 500 vừa “ra lò”, ghi nhận lần đầu tiên Trung Quốc vượt Mỹ về số lượng công ty lọt top.