FSI và Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 10/12/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 nhằm giới thiệu, thu hút nguồn lực và kêu gọi đầu tư cho các hoạt động xây dựng, giảng dạy và nghiên cứu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mô hình đô thị đại học “5 trong 1”. 

Thông qua hội nghị, Đại học Quốc gia Hà Nội mong muốn được kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, gia tăng giá trị thông qua việc gắn kết, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, các trường đại học và viện nghiên cứu với doanh nghiệp, hỗ trợ tuyển dụng nhân sự chất lượng cao đáp ứng sự phát triển của doanh nghiệp.

Tại sự kiện Xúc tiến đầu tư 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI (FSI) và Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội (ITI) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân sự chất lượng cao, nghiên cứu phát triển công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và năng lực công nghệ Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác này không chỉ mở ra nhiều cơ hội mới cho sinh viên trong hành trình phát triển nghề nghiệp mà còn thúc đẩy nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành của hai bên với các dự án nghiên cứu sáng tạo và phát triển, cùng mang lại nhiều giá trị thiết thực cho xã hội.

Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực. Viện được biết đến là một trong những đơn vị nòng cốt và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. 

Với sứ mệnh nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ITI luôn chú trọng vào việc hợp tác cùng các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để nghiên cứu phát triển những giải pháp công nghệ có ý nghĩa thực tế, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt, đồng thời khẳng định tầm vóc trí tuệ Việt trên thị trường quốc tế. 

Để phát huy sứ mệnh của mình, trong khuôn khổ sự kiện Xúc tiến đầu tư 2022 được tổ chức tại Hòa Lạc, ITI đã triển khai ký kết hợp tác với FSI - công ty công nghệ tiên phong lĩnh vực chuyển đổi số lấy dữ liệu làm trọng tâm, thuộc Top 10 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam.

Ông Cao Hoàng Anh, Phó Tổng giám đốc FSI tham gia trao đổi cơ hội hợp tác trong Chuyên đề Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo.

Với định hướng phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số về dữ liệu lớn toàn diện. FSI đã phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ có tính ứng dụng cao trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng mô hình vận hành mới cho doanh nghiệp, tổ chức như: số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu của các cơ sở; xây dựng kho dữ liệu số; khai thác dữ liệu phục vụ các hoạt động ra quyết định dựa trên dữ liệu tin cậy…

Việc hợp tác này không chỉ mở ra nhiều cơ hội mới cho các bạn sinh viên trong hành trình phát triển nghề nghiệp, mà còn thúc đẩy nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành của hai bên với các dự án nghiên cứu sáng tạo và phát triển, cùng mang lại nhiều giá trị thiết thực cho xã hội.

Ông Cao Hoàng Anh, Phó Tổng giám đốc công ty FSI cho biết: "Là một doanh nghiệp công nghệ Việt, chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác trường Đại học Quốc gia Hà Nội, cái nôi của nền giáo dục Việt Nam cùng phát triển đội ngũ nhân sự công nghệ trẻ, xây dựng củng cố vị thế của đất nước trên bản đồ khu vực”.

Qua việc nâng cao chất lượng và tính thực tiễn của các dự án nghiên cứu trong kỷ nguyên số, FSI kỳ vọng góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.