Nếu bạn có ý định đi du lịch hay công tác nước ngoài tới đây, hãy chú ý rằng sẽ có nhiều hãng hàng không cấm mang Galaxy Note 7.

{keywords}

Sự cố cháy nổ của Galaxy Note 7 quả thực đang rất tai hại buộc các hãng hàng không phải hành động. Samsung từng khuyến cáo người dùng cần tắt ngay Galaxy Note 7rồi mang tới hãng. Điều đó có nghĩa, ngay cả khi không sạc pin, Note 7 có thể vẫn gây nguy hiểm.

Đầu tuần vừa rồi, một chiếc Note 7 phát nổ trong khách sạn Australia đã khiến chủ nhân của nó phải bồi thường 1.400USD cho các vật dụng hư hại tại khách sạn.

Theo hãng tin Reuters, cả ba hãng hàng không Australia là Qantas, Jetstar và Virgin Australia đã áp dụng chính sách cấm bay với Galaxy Note 7.

Tất nhiên, Australia không phải nơi duy nhất Note 7 bị cấm. Đầu tuần vừa rồi, có tin Cơ quan Quản trị Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) cũng cân nhắc lệnh cấm tương tự.

Năm ngoái, nhiều hãng hàng không của Mỹ từng cấm mang ván trượt từ tính lên máy bay vì lo nguy cơ cháy nổ.

Nguyễn Minh (theo BGR)

XEM THÊM